xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Syria: Phiến quân dội rốc-két vào Damascus, 35 người chết

Bảo Hạnh (Theo Time, Reuters)

(NLĐO) - Rốc-két bắn vào ngôi chợ trong khu dân cư Kashkol do chính phủ kiểm soát ở ngoại ô Damascus - Syria vào ngày 20-3 đã làm 35 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.

Theo truyền thông Syria, đây là một trong những vụ tấn công gây thương vong cao nhất ở thủ đô Damascus. Chính phủ Syria cáo buộc lực lượng nổi dậy ở vùng ngoại ô Đông Damascus là thủ phạm gây ra vụ tấn công. Tuy nhiên, phe nổi dậy phủ nhận hành vi nhắm vào dân thường.

Thời gian gần đây, thủ đô Syria liên tục bị tấn công khi quân chính phủ tiếp tục truy quét khu vực Ghouta của phe nổi dậy với sự hậu thuẫn từ Nga. Vì vậy, các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chiếm giữ một khu dân cư ở rìa phía Nam, buộc chính phủ phải tăng cường hỗ trợ. 

Tạp chí Time đưa tin các tay súng IS chiếm giữ khu dân cư Qadam vào tối 19-3 (giờ địa phương), 1 tuần sau khi phe nổi dậy đầu hàng và trao trả khu vực này cho chính phủ. Theo thông tin của tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, có ít nhất 36 binh sĩ và dân quân thân chính phủ thiệt mạng trong các vụ đụng độ trong khi hàng chục người bị bắt giữ hoặc bị thương.

Syria: Phiến quân dội rốc-két vào Damascus, 35 người chết - Ảnh 1.

Nhân viên cứu hộ giúp đỡ một người bị thương ở khu vực Ghouta, gần thủ đô Damascus ngày 20-3. Ảnh: AP

Syria: Phiến quân dội rốc-két vào Damascus, 35 người chết - Ảnh 2.

Nhân viên cứu hộ dập lửa sau một vụ không kích ở Douma. Ảnh: AP

Trong một vụ việc khác, các nhân viên cứu hộ dân dụng ở thị trấn Douma do phe nổi dậy kiểm soát nói có hơn 56 thường dân thiệt mạng trong các cuộc không kích của Syra và Nga. Theo lời những người này, bom napalm và bom cháy được thả xuống các mục tiêu dân sự cách xa tiền tuyến để buộc người dân ra khỏi khu vực. 

Thị trấn Douma, trung tâm thành thị lớn nhất khu vực phía Đông Ghouta, đã trở thành nơi tị nạn cho hàng chục ngàn gia đình bỏ trốn khỏi vùng tiền tuyến và các khu vực khác. "Tình hình trong thị trấn rất thảm khốc" - ông Iyad Abdel Aziz, người đứng đầu hội đồng thị trấn Douma, nói.

Cũng theo lời ông Aziz, thực phẩm đang trở nên khan hiếm sau cuộc không kích trúng nhà kho chứa hàng viện trợ của Liên Hiệp Quốc vào ngày 18-3. Các cuộc tấn công của quân đội vào pháo đài cuối cùng của phe nổi dậy đang ngày càng ác liệt. 

Phiến quân bắn rốc-két vào ngôi chợ trong khu dân cư Kashkol do chính phủ kiểm soát ở ngoại ô Damascus

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo