xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Syria phóng hàng trăm tên lửa gần nơi Israel đóng quân

Phạm Nghĩa (Theo AP)

(NLĐO) - Lực lượng chính phủ Syria hôm 15-7 phóng hàng trăm tên lửa vào khu vực quân nổi dậy gần Cao nguyên Golan hiện do Israel kiểm soát.

Hãng tin AP dẫn lời các nhà hoạt động cho biết đây là đợt tấn công mới nhằm đẩy lui quân nổi dậy ra khỏi một số khu vực ở miền Nam Syria của Damascus.

Sáng 15-7 (giờ địa phương), hàng loạt tên lửa được bắn vào phía Bắc TP Daraa và thị trấn Quneitra lân cận. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), lực lượng chính phủ Syria đã phóng hơn 800 tên lửa vào khu vực giữa TP Daraa và thị trấn Quneitra, cách Cao nguyên Golan 4 km.

Lực lượng chính phủ Syria sau đó tiến vào Massharah, một ngôi làng ở Quneitra và đụng độ dữ dội với quân nổi dậy. Kết quả, hai bên đều ghi nhận con số thương vong lớn. Ngoài ra, Damascus còn tấn công một ngôi làng gần đó ở phía Bắc TP Daraa, cố gắng chiếm lại một ngọn đồi chính sau khi không đạt được thỏa thuận với phiến quân.

Nhà hoạt động Abou Mahmoud Hourani cho hay khoảng 400 thành viên của phe đối lập vũ trang cùng gia đình họ sẽ được sơ tán khỏi TP Daraa. Kênh truyền hình nhà nước Syria al-Ikhbariya đưa tin 10 xe buýt chở 407 người đã khởi hành tới miền Bắc Syria. Hoạt động sơ tán gần 1.000 người khác có thể sẽ hoàn tất trong ngày 15-7.

Syria phóng hàng trăm tên lửa gần nơi Israel đóng quân - Ảnh 1.

Khói bốc lên sau các cuộc đụng độ ở TP Daraa. Ảnh: AP

Cùng ngày, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố việc đẩy lui phe đối lập ra khỏi TP Daraa thể hiện quyết tâm giải phóng tất cả vùng lãnh thổ do quân khủng bố chiếm đóng trên khắp cả nước. Phát biểu được ông Assad đưa ra trong một cuộc họp với quan chức Bộ Ngoại giao Iran Hossein Jaberi Ansari.

Văn phòng Tổng thống Syria cho biết cả hai người đồng ý tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố trên hầu hết lãnh thổ Syria, đặt nền tảng cho giải pháp chính trị có thể kết thúc cuộc nội chiến kéo dài 7 năm qua.

Tuyên bố của ông Assad được đưa ra 1 ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau tại Phần Lan. Tình hình Syria dự kiến ​​nằm trong chương trình nghị sự giữa hai nhà lãnh đạo này.

Chính phủ Syria nhiều lần cáo buộc tất cả nhóm đối lập vũ trang đều là "khủng bố", đồng thời chỉ trích phương Tây, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel và một số nước trong khu vực hỗ trợ họ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo