xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Syria: Tập hợp lực lượng tận dụng lệnh ngừng bắn để lật đổ Assad

P.Nghĩa (Theo The Wall Street Journal)

(NLĐO) - Một nhóm quân nổi dậy Syria đang tập hợp lực lượng tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad, có khả năng gây ảnh hưởng tới thỏa thuận ngừng bắn do Nga – Mỹ làm trung gian dự kiến được thực thi từ ngày 12-9.

Phong trào Chinh phục Syria (SCF), trước đây là một chi nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda, đang huy động lực lượng xung quanh TP Aleppo. SCF định giành giật Aleppo – thành phố lớn nhất Syria, có tiềm năng khổng lồ về kinh tế - với quân đội của Tổng thống Assad.

Cuối tuần qua, giao tranh liên tục diễn ra tại khu vực này. Damascus phát động chiến dịch không kích vào một địa điểm do quân nổi dậy kiểm soát ở hai thành phố Idlib và Aleppo, giết chết ít nhất 90 người. Trong khi đó, quân nổi dậy đáp trả bằng các cuộc tấn công vào hai thành phố Daraa và Quneitra.

Thành viên Quân đội Syria Tự do đang nạp đạn để phản công lực lượng Tổng thống Assad ở Aleppo. Ảnh: REUTERS
Thành viên Quân đội Syria Tự do đang nạp đạn để phản công lực lượng Tổng thống Assad ở Aleppo. Ảnh: REUTERS

Giám đốc bộ phận truyền thông của SCF, Mostafa Mahamed, tuyên bố họ đang nhận được sự hỗ trợ từ “nhiều nhóm trên mặt đất”. Ông Mahamed cũng kêu gọi lực lượng nổi dậy trên toàn Syria đứng lên chống lại thỏa thuận ngừng bắn do Nga – Mỹ làm trung gian.

“Các nhóm nổi dậy chân chính ở Syria sẽ không bao giờ chấp nhận để chính phủ nước ngoài biến thành con rối, trong cuộc chiến mà họ phải đích thân gánh vác. Mỹ và Nga đang chấm dứt cuộc cách mạng này” – giám đốc truyền thông của SCF nhấn mạnh.

Các lãnh đạo phe đối lập chính trị cho biết họ chưa nhận được chi tiết thỏa thuận ngừng bắn – dự kiến có hiệu lực vào ngày 12-9 cũng như khu vực nào sẽ đình chiến. Đa số đều hoài nghi về trách nhiệm của Moscow và Damascus nếu thỏa thuận ngừng bắn bị vi phạm.

Sau thông báo của Nga và Mỹ, một số nhóm quân nổi dậy đã thỏa luận để tách khỏi SCF nhưng cho đến tối 11-9 (giờ địa phương), chưa có nhóm nào đưa ra quyết định. Đồng minh thân cận của SCF, Ahrar al-Sham, tuyên bố sẽ tẩy chay thỏa thuận ngừng bắn.

Theo báo The Wall Street Journal, do mối liên hệ với các nhóm quân nổi dậy Syria khác, SCF – bị Mỹ và Nga xem là khủng bố - khó bị tiêu diệt hơn so với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Nhà hoạt động Mosaab Khalaf ở TP Aleppo nhận định tình hình bây giờ có thể dẫn đến xung đột trong nội bộ quân nổi dậy.

“Nếu các nhóm phiến quân không đoàn kết và một số nhóm tìm cách phá vỡ quan hệ với SCF, họ sẽ bị suy yếu và bị chế độ Syria tận dụng cơ hội tiêu diệt. Đó sẽ là một thảm họa” – ông Khalaf cảnh báo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo