xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Syria tố Israel tấn công tên lửa giết 4 dân thường

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, Tân Hoa Xã, The Jerusalem Post)

(NLĐO) - Truyền thông nhà nước Syria ngày 1-7 cáo buộc máy bay chiến đấu Israel đã bắn tên lửa vào các vị trí của quân đội Syria ở tỉnh Homs và ngoại ô Damascus khiến ít nhất 4 dân thường thiệt mạng.

Quân đội Syria cho biết tên lửa - được phóng từ không phận Lebanon - đã bị lực lượng phòng không nước này đánh chặn vào tối 30-6 (giờ địa phương).

Theo kênh truyền hình nhà nước Syria al-Ikhbariya, ít nhất 4 dân thường - bao gồm một em bé - đã bị giết chết ở khu vực Sahnaya, phía Nam thủ đô Damascus. Vụ tấn công cũng làm một số người bị thương.

Hãng tin SANA dẫn lời phóng viên hiện trường tiết lộ lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ một số tên lửa (có thông tin nói 6 quả) ở vùng nông thôn phía Tây Nam Damascus, đồng thời đáp trả một vụ tấn công tên lửa khác ở tỉnh Homs, miền Trung Syria.

Syria tố Israel tấn công tên lửa giết dân thường - Ảnh 1.

Một vụ tấn công tên lừa của Israel vào miền Đông Syria. Ảnh: Press TV

Phóng viên của Tân Hoa Xã Vụ cho hay vụ tấn công đầu tiên gây ra tiếng nổ lớn ở thủ đô của Syria, sau đó là những tiếng nổ nhỏ liên tiếp.

Khi được hỏi về vụ tấn công nói trên, một phát ngôn viên của quân đội Israel từ chối bình luận.

Trong những năm gần đây, Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích ở Syria nhằm vào Iran và phong trào Hezbollah (Lebanon) vì lo ngại đe dọa biên giới Israel. Cả Iran và Hezbollah đều ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Israel cáo buộc họ đang cố gắng biến Syria thành một mặt trận mới để chống lại nước này.

Trước đó, ngày 12-6, lực lượng phòng không Syria cũng chặn đứng một cuộc không kích bằng tên lửa của Israel ở tỉnh miền Nam Daraa, gây ra một số thiệt hại. Vào ngày 4-6, Israel cũng nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân T-4 ở tỉnh Homs, miền Trung Syria.

Syria tố Israel tấn công tên lửa giết dân thường - Ảnh 2.

Bốn bệ phóng S-300 do Nga sản xuất đã được triển khai hoàn chỉnh tại tỉnh Masyaf - Syria. Ảnh: ImageSat Intl

Trong một diễn biến khác, báo The Jerusalem Post ngày 1-7 dẫn hình ảnh vệ tinh do Công ty tình báo ImageSat Intl (ISI - Israel) công bố cho thấy 4 bệ phóng S-300 do Nga sản xuất đã được triển khai hoàn chỉnh tại tỉnh Masyaf - Syria.

Hồi tháng 2, ImageSat Intl cũng công bố hình ảnh vệ tinh chụp 3 trong số 4 bệ phóng S-300 được dựng lên với một bệ phóng phủ lưới ngụy trang.

Nga đã bàn giao bệ phóng, radar và xe chỉ huy - điều khiển của hệ thống S-300 cho Syria từ đầu tháng 10 năm ngoái. Lực lượng phòng không Syria chủ yếu sở hữu các hệ thống phòng không thời Liên Xô như SA-2, SA-5 và SA-6 cũng như các tên lửa đất đối không chiến thuật tinh vi hơn, bao gồm SA-17 và SA-22.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo