xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Syria: Tổng thống Assad quyết “đuổi cùng giết tận”

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Quân đội Syria đang nỗ lực tái chiếm các khu vực do phe đối lập kiểm soát sau khi giành lại Đông Ghouta, pháo đài lớn nhất của lực lượng nổi dậy gần thủ đô Damascus, trong tháng này.

Reuters hôm 19-4 cho biết quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tái chiếm thành công khu vực Đông Ghouta nhưng bị cáo buộc "tấn công hóa học nhằm vào dân thường ở thị trấn Douma", dẫn đến chiến dịch không kích đáp trả của Mỹ, Anh và Pháp cách đây 5 ngày.

Những thành viên cuối cùng của phe nổi dậy rút khỏi Đông Ghouta vài giờ sau vụ tấn công của Washington và đồng minh. Kể từ đó, Damascus tập trung vào 4 khu vực ít dân cư hơn đang bị bao vây. Hiện phe đối lập chỉ còn lại 2 căn cứ chính nằm ở phía Tây Bắc và Tây Nam dọc biên giới Syria.

Tại Douma, sau khi phiến quân đầu hàng, khu vực này thuộc quyền kiểm soát của chính phủ, trong khi nhóm thanh sát viên của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) vẫn chưa thể tiếp cận thị trấn để điều tra. Một phát ngôn viên của OPCW cho biết đơn vị an ninh bảo vệ họ đã bị bắn hôm 18-4 nên nhóm buộc phải quay lại.

Syria: Tổng thống Assad quyết “đuổi cùng giết tận” - Ảnh 1.

Một binh sĩ Syria bên ngoài khu vực Đông Ghouta. Ảnh: Reuters

Các nước phương Tây cáo buộc Nga và Syria ngăn cản OPCW tới hiện trường và có thể đã phá hủy các bằng chứng liên quan nhưng Moscow phủ nhận.

Ngày 19-4, truyền hình nhà nước Syria quay cảnh 20 chiếc xe buýt tiến vào thị trấn Dumayr, Đông Bắc thủ đô Damascus, để chở khoảng 5.000 người, trong đó có1.500 thành viên của nhóm phiến quân Jaish al-Islam, về phía Bắc Syria sau khi họ đầu hàng và giao nộp vũ khí.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), Nga và quân nổi dậy "đang đàm phán về việc quân nổi dậy rút khỏi khu vực xung quanh thị trấn Rastan, miền Trung Syria". Ngoài ra, phiến quân ở Đông Qalamoun, gần thị trấn Dumayr, cũng bị gây sức ép phải rời khỏi đây.

Cùng ngày, báo al-Watan đưa tin tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được cho thời hạn 48 giờ để rút khỏi khu vực gần trại tị nạn Yarmouk của người Palestine, phía Nam thủ đô Damascus. Nếu họ từ chối, quân đội Syria và đồng minh sẵn sàng phát động chiến dịch quân sự.

Syria: Tổng thống Assad quyết “đuổi cùng giết tận” - Ảnh 2.

Quân đội Syria đang nỗ lực tái chiếm các khu vực do phe đối lập kiểm soát. Ảnh: Reuters

Iraq không kích IS tại Syria

Ngày 19-4, Iraq mở chiến dịch không kích vào các vị trí của IS tại Syria, 1 tuần sau khi Thủ tướng Haider al-Abadi tuyên bố nước ông sẵn sàng tự vệ trước các mối đe dọa từ biên giới. Hồi đầu tháng 4, ông Abadi nói rằng Iraq sẽ "làm tất cả những gì cần thiết nếu bị (IS) đe doạ về mặt an ninh".

Một phát ngôn viên quân đội Iraq thông báo các máy bay chiến đấu F-16 của nước này đã mở cuộc tấn công bên phía Syria. Trước đó, Baghdad đã thực hiện một số bước phối hợp với chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad để đảm bảo chiến dịch diễn ra thuận lợi.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo