xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tài khoản Twitter của Thủ tướng Nga "nổi loạn"

P.Nghĩa (Theo The Moscow Times, RT)

(NLĐO) – Sáng sớm 14-8, tài khoản mạng xã hội Twitter của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev bị tin tặc tấn công và đăng tải hàng loạt thông điệp mang tính châm biếm.

Một tin nhắn đăng tải lúc 10 giờ 15 phút sáng 14-8 (giờ địa phương) có nội dung: “Tôi sẽ từ chức. Tôi cảm thấy xấu hổ vì những hành động của chính phủ. Hãy tha thứ cho tôi”.

Vài phút sau, một tin nhắn khác rêu rao ông Medvedev đang lên kế hoạch chuẩn bị trở thành nhiếp ảnh gia tự do. Tất cả thông điệp được đăng tải trên trang cá nhân Twitter của vị Thủ tướng Nga.

Cơ quan báo chí của chính phủ Nga sau đó xác nhận vụ việc do tin tặc gây ra, đồng thời khẳng định các tin nhắn mà ông Medvedev đăng tải là không chính xác. Hãng tin Interfax (Nga) cho biết tài khoản của ông Medvedev đã bị xâm nhập trái phép.

Ảnh chụp màn hình tài khoản Twitter của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: The Moscow Times
Ảnh chụp màn hình tài khoản Twitter của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: The Moscow Times

Trong khi nội các Nga ban hành tuyên bố, tài khoản của ông Medvedev tiếp tục xuất hiện một dòng tin nhắn: “Crimea không phải của chúng tôi, vui lòng đăng tải lại” và một tin nhắn khác gửi đến Tổng thống Vladimir Putin: “Tôi khao khát được nói ra điều này. Putin, ông sai rồi”.

Dường như các hacker Nga có kiến thức sâu rộng về chính trị khi tham chiếu câu nói của nhà lãnh đạo Liên Xô (cũ) Mikhail Gorbachev: “Boris, ông sai rồi” khi ông phản bác ý kiến của Tổng thống Nga đầu tiên Boris Yeltsin về những lời chỉ trích Đảng Cộng sản hồi năm 1988.

Một số thông điệp còn mang nội dung tục tĩu, tồn tại khoảng 40 phút trên tài khoản của Thủ tướng Medvedev, sau đó được gỡ bỏ. Nội các Nga tuyên bố đang điều tra vụ việc.

Hồi tháng 12-2011, Điện Kremlin phải đưa ra lời xin lỗi sau khi một tin nhắn khiêu dâm xuất hiện trên tài khoản Twitter của ông Medvedev, lúc đó còn làm Tổng thống. Theo hãng tin RIA Novosti, cuộc điều tra đi đến kết luận một nhân viên kỹ thuật đã “can thiệp” và đăng tải tin nhắn lên tài khoản của ông Medvedev.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo