xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Taliban phủ nhận cướp MH370

Huệ Bình

Khu vực tìm kiếm máy bay Malaysia Airlines MH370 mở rộng ở cả hành lang phía Bắc và phía Nam với 26 nước tham gia

Chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) có thể đã đi đến các căn cứ do Taliban kiểm soát ở biên giới giữa Afghanistan và Tây Bắc Pakistan.

Tờ Independent (Anh) hôm 17-3 dẫn một nguồn tin gần gũi với cuộc điều tra cho biết các nhà điều tra đang chờ giấy phép ngoại giao để điều tra giả thuyết này. “Vì liên quan tới Pakistan và Afghanistan nên chúng tôi không thể kiểm tra mà không có sự cho phép của họ” - đại diện của MAS nói.

 

Hiện có 26 nước tham gia vào hoạt động tìm kiếm Ảnh: SBS
Hiện có 26 nước tham gia vào hoạt động tìm kiếm Ảnh: SBS

 

Khu vực do Taliban kiểm soát nằm ở hành lang bay giả định phía Bắc mà MH370 có thể đã tới sau khi biến mất khỏi màn hình radar.

Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên của Taliban ở Afghanistan, phủ nhận có liên quan. "Vụ này xảy ra bên ngoài Afghanistan. Rõ ràng nhiều nước với thiết bị và phương tiện hiện đại cũng chưa biết máy bay đi đâu. Do đó, chúng  tôi cũng không kề có chút thông tin gì".

Tương tự, một chỉ huy của Taliban Pakistan cũng lắc đầu không biết. Phát biểu với Reuters qua điện thoại từ vùng Bắc Waziristan, viên chỉ huy này nói: "Chúng tôi chỉ ước sao có cơ hội cướp một chiếc máy bay như vậy".

Cũng ở hướng này, Kazakhstan và Kyrgyzstan hôm 17-3 đồng loạt cho hay không hề phát hiện chiếc máy bay không rõ xuất xứ nào bay qua không phận của họ hôm 8-3, cho thấy MH370 có thể không chuyển hướng lên phía bắc qua ngả Thái Lan. Trước đó, đại diện của cơ quan hàng không dân dụng Pakistan cho biết đã kiểm tra dữ liệu radar nhưng không thấy dấu vết của MH370.

Cũng trong ngày 17-3, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh hứa sẽ hỗ trợ tối đa Malaysia tìm kiếm máy bay song Ngoại trưởng Salman Khurshid bác bỏ nghi vấn MH370 bị cướp để tấn công một thành phố nước này theo kịch bản 11-9-2001. Thậm chí, tờ Times of India dẫn các nguồn tin an ninh Ấn Độ cho rằng giả thuyết trên là “rác rưởi” bởi MH370 không thể lọt vào không phận của họ.

Tại hành lang bay phía Nam, Thủ tướng Úc Tony Abbott ngày 17-3 tuyên bố nước này sẽ dẫn đầu tìm kiếm ở Nam Ấn Độ Dương. Úc đã bổ sung 2 máy bay P-3 Orion và 1 máy bay C-130 Hercules tham gia tìm kiếm. Cùng ngày, Hải quân và Không quân Malaysia cũng được triển khai xuống phía Nam trong khi 1 máy bay tuần tra P-8 Poseidon của Mỹ cũng được điều đến Perth - Úc. Số lượng các nước tham gia tìm kiếm đã tăng lên 26.

Trong cuộc họp báo chiều 17-3, quyền Bộ trưởng Giao thông Hishammuddin Hussein cho biết cảnh sát Malaysia đang xem xét khả năng phi công tự sát. Ông Hishammuddin cam kết sẽ không ém nhẹm bất cứ thông tin nào có ích cho cuộc điều tra nhưng chỉ công bố chúng sau khi được xác minh. Giới chức Malaysia cũng khẳng định cơ phó của chuyến bay MH370 Fariq Abdul Hamid là người đã nói lời cuối: “Được rồi. Chúc ngủ ngon”.

Trong khi đó, báo Daily Mail dẫn lời ông Sally Leivesley, cựu quan chức Bộ Nội vụ Anh, cho biết: “Đó có thể là vụ không tặc máy bay qua mạng đầu tiên trên thế giới, một dạng rất mới của máy bay thông minh, máy bay được kiểm soát bằng sóng điện tử”. Còn chính trị gia Mahfuz Omar nói trước Hạ viện Malaysia rằng máy bay mất tích có thể liên quan đến các thủ lĩnh của tổ chức Pakatan Rakyat, một liên minh đảng phái đối lập ở Malaysia.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo