xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Taliban tổ chức quốc khánh, tuyên bố đã đánh bại Mỹ

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Phong trào Taliban ngày 19-8 tổ chức lễ kỷ niệm độc lập của Afghanistan, đồng thời tuyên bố đã đánh bại Mỹ.

Theo AP, 19-8 là ngày quốc khánh của Afghanistan, đánh dấu hiệp ước năm 1919 giúp chấm dứt sự cai trị của Anh tại quốc gia Nam Á này.

Taliban đã tổ chức lễ kỷ niệm quốc khánh và cho biết: "Thật may mắn, ngày hôm nay, chúng ta đang kỷ niệm ngày giành được độc lập từ Anh. Đồng thời, như một kết quả của cuộc kháng chiến, Mỹ đã thất bại và buộc phải rút khỏi lãnh thổ thần thánh của Afghanistan".

Trước đó, Taliban trấn áp cuộc biểu tình cắm quốc kỳ Afghanistan ở quảng trường TP Jalalabad ngày 18-8 khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương. Ở tỉnh Khost, Taliban ban hành lệnh giới nghiêm 24 giờ sau khi dập tắt một cuộc biểu tình tương tự, theo thông tin thu được của các nhà báo theo dõi từ nước ngoài.

Taliban tổ chức quốc khánh, tuyên bố đã đánh bại Mỹ - Ảnh 1.
Taliban tổ chức quốc khánh, tuyên bố đã đánh bại Mỹ - Ảnh 2.

Taliban tuần tra ở thủ đô Kabul ngày 19-8. Ảnh: AP

Taliban tổ chức quốc khánh, tuyên bố đã đánh bại Mỹ - Ảnh 3.

Một người Afghanistan chụp ảnh với tay súng Taliban tuần tra ở thủ đô Kabul ngày 19-8. Ảnh: AP

Taliban tổ chức quốc khánh, tuyên bố đã đánh bại Mỹ - Ảnh 4.

Cảnh sát giao thông Afghanistan dẹp đường cho Taliban tuần tra thủ đô Kabul ngày 19-8. Ảnh: AP

Đặc biệt, Taliban đang gõ cửa từng nhà người dân để kêu gọi họ quay trở lại làm việc. Tuy nhiên, hầu hết quan chức chính phủ vẫn trốn trong nhà hoặc đã bỏ chạy.

Trong khi đó, khoản dự trữ ngoại hối hơn 9 tỉ USD của Afghanistan - đa số bị đóng băng tại Mỹ - hiện chưa rõ số phận ra sao. Giám đốc Ngân hàng Trung ương Afghanistan cảnh báo nguồn cung USD cạn kiệt "gần bằng 0" có thể khiến đồng nội tệ mất giá và nhiều thực phẩm cần thiết bị nâng giá.

Chủ một cửa hàng ở thủ đô Kabul Hafiz Ahmad cho biết một số hàng hoá đã tăng giá. Hai trong số các cửa khẩu biên giới chính của Afghanistan với Pakistan, Torkham gần Jalalabad và Chaman gần Spin Boldak, đang mở cửa cho giao dịch thương mại. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Sheikh Rashid Ahmed xác nhận hàng trăm chiếc xe tải đã đi qua đây.

Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhà máy sản xuất thép Afghanistan Abdul Nasir Reshtia nói rằng Taliban đang tính phí hơn 2.400 USD/chiếc xe tải chở kim loại phế liệu từ Pakistan. Cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani trước đây cấm giao dịch kim loại phế liệu để thúc đẩy ngành sản xuất thép của đất nước.

Taliban cho đến nay không cung cấp chi tiết về cách sẽ lãnh đạo Afghanistan ngoài việc tiết lộ áp dụng luật Hồi giáo Sharia "ít cứng rắn hơn". Họ đang đàm phán với các quan chức cấp cao của chính phủ Afghanistan cũ nhưng được đánh giá phải đối mặt với tình huống ngày càng bấp bênh.

Taliban tổ chức quốc khánh, tuyên bố đã đánh bại Mỹ - Ảnh 5.

Taliban cho đến nay không cung cấp chi tiết về cách sẽ lãnh đạo Afghanistan. Ảnh: AP

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo