xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tập đoàn của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp bất lợi về pháp lý

Bằng Hưng

(NLĐO) - Tập đoàn Trump Organization gặp bất lợi khi thẩm phán bang New York yêu cầu bổ nhiệm giám sát viên độc lập tại doanh nghiệp do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump điều hành.

Tuyên bố trên được Thẩm phán Arthur Engoron đưa ra hôm 3-11 (giờ Mỹ), nhằm mục đích để "không còn gian lận nào nữa" tại Tập đoàn của vị cựu Tổng thống thứ 45 nước Mỹ.

Thẩm phán Arthur Engoron kết luận có "những sai phạm dai dẳng" từ năm 2011 đến năm 2021 trong các tài liệu được gọi là báo cáo về tình trạng tài chính của ông Donald Trump.

"Tòa án nhất trí rằng bổ nhiệm một giám sát viên độc lập tại tập đoàn Trump Organization là cơ chế thận trọng và phù hợp nhất để đảm bảo không có thêm hành vi gian lận hoặc trái phép nào vi phạm luật pháp New York" - hãng tin AP dẫn lời Thẩm phán Engoron nhấn mạnh.

Tập đoàn của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp bất lợi về pháp lý - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khi còn tại nhiệm - Ảnh: REUTERS

Tòa cũng cấm Trump và các con ông "bán, chuyển nhượng hoặc xử lý mọi tài sản phi tiền mặt được nêu trong báo cáo tình trạng tài chính của Donald J. Trump năm 2021" mà không thông báo trước 14 ngày.

Phán quyết được đưa ra liên quan vụ kiện của Tổng chưởng lý bang New York Letitia James với cựu Tổng thống Donald Trump và Trump Organization từ năm 2019. Tổng chưởng lý Letitia James cho rằng ông Trump và các con ông "cố tình kê khai sai giá trị tài sản để né thuế cũng như có được các hợp đồng bảo hiểm và vay tiền có lợi hơn".

Quyết định của thẩm phán quận Manhattan được coi là diễn biến bất lợi với Tập đoàn do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng đầu.

Đáp lại, ông Donald Trump đã chỉ trích quyết định đó là "lố bịch" và "các kẻ địch của Trump và đảng Cộng hòa vừa ra một phán quyết chưa từng thấy ở Mỹ".

Tập đoàn Trump Organization sau đó ra thông báo riêng cho rằng quyết định của thẩm phán New York "tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho sự can thiệp của chính phủ vào doanh nghiệp tư nhân và là nỗ lực rõ ràng để tác động đến kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới".

Tập đoàn của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp bất lợi về pháp lý - Ảnh 2.

Tấm biển mang thương hiệu của Tập đoàn Trump Organization được nhìn thấy tại Đại lộ Wabash, Chicago ngày 17-4-2014. Ảnh: AP

Theo AP, bà Letitia James cuối tháng 9 đệ đơn kiện lên tòa án bang New York, cáo buộc Trump Organization thực hiện "nhiều hành vi gian lận" trong báo cáo tài chính thường niên giai đọan 2011- 2021. Đơn kiện cũng nêu tên 3 người con của cựu Tổng thống Mỹ là Donald Trump Jr., Eric Trump và Ivanka Trump.

Tới tháng 10, Tổng chưởng lý bang New York kêu gọi tòa án bổ nhiệm giám sát viên độc lập tại Trump Organization để dừng các hành vi gian lận của công ty, ngăn gia đinh ông Trump chuyển tài sản ra ngoài quyền hạn của bà.

Tổng chưởng lý New York còn đề xuất mức phạt 250 triệu USD với ông Trump, đồng thời đề nghị tòa cấm vĩnh viễn cựu tổng thống Mỹ cùng các con giữ chức vụ hay điều hành bất cứ công ty nào được cấp phép, đăng ký ở New York.

Cựu Tổng thống Donald Trump cũng đang liên quan đến cuộc điều tra về tài liệu mật của Bộ Tư pháp Mỹ. FBI tháng 8 khám xét dinh thự Mar-a-Lago của ông ở bang Florida, thu nhiều tài liệu mật.

Ngoài ra, ông Trump còn liên quan đến cuộc điều tra của quốc hội Mỹ và các bang về vai trò trong vụ bạo loạn tại Đồi Capitol hồi tháng 1-2021.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo