xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu bị cấm của Triều Tiên lảng vảng gần Hàn Quốc

P.Nghĩa (Theo Yonhap)

(NLĐO) – Cảnh sát biển Hàn Quốc hôm 17-3 phát hiện một chiếc tàu bị đưa vào danh sách đen của CHDCND Triều Tiên đang di chuyển gần lãnh hải nước này.

Tàu Orion Star của Triều Tiên được nhìn thấy trong vùng biển gần thành phố cảng Yeosu, cách thủ đô Seoul khoảng 455 km về phía Nam.

Đây là một trong 31 tàu của Công ty vận tải Wonyang (Triều Tiên) bị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa vào danh sách trừng phạt theo nghị quyết 2270. Lệnh trừng phạt này liên quan tới hai vụ thử hạt nhân (ngày 6-1) và phóng tên lửa (ngày 7-2) của chính quyền Bình Nhưỡng.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) cho biết tàu Orion Star khởi hành từ cảng Nampo gần thủ đô Bình Nhưỡng hôm 15-3, dự kiến hướng tới cảng Chongjin ở Đông Bắc Triều Tiên. Nếu không bị cản trở, tàu sẽ đến nơi vào tối 20-3 (giờ địa phương).

Kể từ khi con tàu xâm nhập vùng biển ngoài khơi TP Yeosu, cảnh sát biển Hàn Quốc điều 2 tàu đi theo giám sát theo chỉ thị của Bộ Ngoại giao. Nhà chức trách cho hay khoảng 20 thành viên thủy thủ đoàn đang ở trên tàu Orion Star, trọng tải 2.389 tấn. Lúc này, tàu còn đang chở theo 3.600 tấn than.

Dù được quản lý bởi một công ty Triều Tiên nhưng tàu Orion Star lại cắm cờ Mông Cổ, được cho là để né thuế và một số quy định khác. Sau khi hứng chịu lệnh trừng phạt cứng rắn nhất trong 2 thập kỷ trở lại đây, nhiều tàu chở hàng của Triều Tiên bị từ chối cập cảng ở Nga và Trung Quốc. Ngoài ra, thêm một tàu của nước này đã bị Philippines tạm giữ do vi phạm điều kiện an toàn hàng hải.

 


Tàu Jin Teng của Triều Tiên đang bị giữ tại Philippines. Ảnh: AP

Tàu Jin Teng của Triều Tiên đang bị giữ tại Philippines. Ảnh: AP

Trong một diễn biến khác, cảnh sát biển và hải quân Hàn Quốc hôm 16-3 tiến hành diễn tập ngoài khơi cảng Busan để kiểm tra khả năng ngăn chặn tàu Triều Tiên chở hàng hóa cấm. Tổng cộng 10 tàu và 4 trực thăng đã tham gia tập trận.

Họ mô phỏng quá trình chặn và lục soát một tàu Triều Tiên bị nghi ngờ chở vũ khí nhỏ cùng vật liệu chiến lược đang trên đường tới cảng Nampo.

Giám đốc Hong Ik-tae của trung tâm an ninh thuộc Lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc, cho biết các cơ quan hàng hải nước này đang lên kế hoạch kiểm tra và theo dõi các tàu bị nghi ngờ chở hàng hóa nằm trong danh mục cấm. Việc kiểm tra sẽ được thực hiện dọc bờ biển Hàn Quốc. Thông tin thu được có thể chia sẻ với lực lượng hải quân và một số đơn vị khác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo