xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu cá Trung Quốc, Philippines căng thẳng gần đảo ở biển Đông

Phạm Nghĩa (Theo Inquirer)

(NLĐO) - Một quan chức Philippines cho biết tàu cá Trung Quốc đang xua đuổi ngư dân Philippines khi họ đến gần đảo Thị Tứ ở biển Đông.

Báo Inquirer hôm 4-3 dẫn lời Thị trưởng Kalayaan, Roberto del Mundo, nói rằng tàu cá Trung Quốc ngăn cản ngư dân Philippines đến bãi cát cách đảo Thị Tứ khoảng 3 km.

Có tổng cộng 3 bãi cát nằm giữa đảo Thị Tứ và Đá Xu Bi, thuộc quần đảo Trường Sa (của Việt Nam). Những bãi cát này chỉ mới xuất hiện trong vài năm trở lại đây, là một phần của đảo Thị Tứ đang bị Philippines chiếm giữ trái phép.

Ông del Mundo cho biết sự hiện diện của tàu cá Trung Quốc đang làm ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt cá của ngư dân Philippines.

"Khi chúng tôi đến gần bãi cát số 3 mà chúng tôi xem là ngư trường, một tàu Trung Quốc lập tức tiếp cận, cảnh báo chúng tôi không được tới gần hơn nữa" - ông del Mundo nói với báo Inquirer.

Tàu cá Trung Quốc, Philippines căng thẳng gần đảo ở biển Đông - Ảnh 1.

Đảo Thị Tứ. Ảnh: AP

Tàu cá Trung Quốc chỉ xua đuổi ngư dân Philippines đến gần đảo Thị Tứ, ngoài ra không có bất cứ hành động nào khác. Theo ông del Mundo, kể từ ngày 11-1 đến ngày 2-2, số lượng tàu Trung Quốc tại khu vực này đã tăng lên và có khoảng 50 tàu ở phía trái đảo Thị Tứ.

"Họ nghĩ mình sở hữu đảo Thị Tứ vì họ không chịu rời khỏi. Nếu họ thực sự đánh bắt cá, họ có thể rời Đá Xu Bi rồi quay lại nhưng họ không làm vậy" - ông del Mundo nói thêm.

Để tránh xảy ra sự cố, ngư dân Philippines đã chuyển sang ngư trường nằm ở phía bên kia của đảo Thị Tứ.

Trước đây, nghị sĩ Gary Alejano, một cựu sĩ quan quân sự, cho biết tàu Trung Quốc cũng hiện diện ở đảo Thị Tứ và quấy rối ngư dân Philippines vào năm 2017. Cùng năm này, Tổng thống Rodrigo Duterte hạ lệnh cho quân đội ngừng xây dựng một nơi trú ẩn được cho là dành cho ngư dân Philippines trên Sandy Cay – 1 trong 3 bãi cát thuộc đảo Thị Tứ.

Hình ảnh vệ tinh do Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI) công bố hồi đầu tháng 2 cho thấy Trung Quốc đã triển khai tàu hải quân và tàu bảo vệ bờ biển cùng với hàng chục tàu đánh cá – trong đó có một nửa số tàu ở gần đảo Thị Tứ.

Số lượng tàu đạt khoảng 95 chiếc vào tháng 12 năm ngoái nhưng đã giảm xuống còn 42 chiếc vào cuối tháng 1 năm nay.

Bộ ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần tuyên bố Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mọi hành vi của quốc gia khác tại hai quần đảo này mà không được sự cho phép của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo