xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu chiến Mỹ qua eo biển Đài Loan, hoạt động mạnh trên Thái Bình Dương

Xuân Mai (Theo The New York Times, Business Insider)

(NLĐO) – Hải quân Mỹ cho biết hôm 14-5 tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS McCampbell đã đi qua eo biển Đài Loan trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường sự hiện diện trong khu vực bất chấp dịch Covid-19 hoành hành.

Theo trang Facebook của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS McCampbell đã được điều đi qua eo biển Đài Loan hôm 13-5.

Cơ quan quốc phòng Đài Loan cho biết con tàu đã đi về phía Nam với "nhiệm vụ thông thường" và đang tiếp tục di chuyển theo hướng đó.

Tàu chiến Mỹ qua eo biển Đài Loan, hoạt động mạnh trên Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Tàu USS McCampbell được triển khai qua eo biển Đài Loan hôm 13-5. Ảnh: Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ

Tàu chiến Mỹ qua eo biển Đài Loan, hoạt động mạnh trên Thái Bình Dương - Ảnh 2.

Chiếc MH-60 Sea Hawk cất cánh từ tàu USS McCampbell khi con tàu được triển khai qua eo biển Đài Loan hôm 13-5. Ảnh: Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ

Tàu chiến Mỹ qua eo biển Đài Loan, hoạt động mạnh trên Thái Bình Dương - Ảnh 3.

Một thành viên đang làm nhiệm vụ trên tàu USS McCampbell. Ảnh: Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ

Tàu chiến Mỹ qua eo biển Đài Loan, hoạt động mạnh trên Thái Bình Dương - Ảnh 4.

Một thành viên đang làm nhiệm vụ quan sát trên tàu USS McCampbell. Ảnh: Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ

Hải quân Mỹ đang đẩy mạnh hoạt động trên biển, đặc biệt là trong khu vực Thái Bình Dương. Hôm 13-5, các thủy thủ trên tàu USS Ronald Reagan thực hiện hoạt động diễn tập trên các tàu nhỏ ở vùng biển Philippines.

Tàu chiến Mỹ qua eo biển Đài Loan, hoạt động mạnh trên Thái Bình Dương - Ảnh 5.

Các thủy thủ trên tàu USS Ronald Reagan hôm 13-5. Ảnh: Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương Mỹ

Tàu chiến Mỹ qua eo biển Đài Loan, hoạt động mạnh trên Thái Bình Dương - Ảnh 6.

Các thủy thủ của tàu USS Ronald Reagan diễn tập ở vùng biển Philippines hôm 13-5. Ảnh: Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương Mỹ

Tàu chiến Mỹ qua eo biển Đài Loan, hoạt động mạnh trên Thái Bình Dương - Ảnh 7.

Các thủy thủ của tàu USS Ronald Reagan diễn tập trên thuyền nhỏ. Ảnh: Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương Mỹ

Ở Tây Thái Bình Dương cùng ngày, một chiếc F-35C Lightning II thuộc Phi đội chiến đấu tấn công (VFA) 125 tiến hành diễn tập hạ cánh trên tàu USS Abraham Lincoln.

Tàu chiến Mỹ qua eo biển Đài Loan, hoạt động mạnh trên Thái Bình Dương - Ảnh 8.

Chiếc F-35C Lightning II hạ cánh trên tàu USS Abraham Lincoln. Ảnh: Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ

Trong khi đó, tàu ngầm USS Missouri đã khởi hành để thực hiện các cuộc thử nghiệm trên biển hôm 11-5 sau thời gian bảo trì ở nhà máy đóng tàu hải quân Trân Châu Cảng, động thái nhằm đẩy nhanh việc đưa tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia tiến vào quá trình sẵn sàng triển khai.

Tàu chiến Mỹ qua eo biển Đài Loan, hoạt động mạnh trên Thái Bình Dương - Ảnh 9.

Tàu ngầm USS Missouri đã khởi hành để thực hiện các cuộc thử nghiệm trên biển. Ảnh: Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ

Nỗ lực đưa tàu sân bay USS Theodore Roosevelt trở lại

USS Theodore Roosevelt của Mỹ vẫn đang tiếp tục cuộc chiến chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) đã kéo dài nhiều tháng qua.

Con tàu USS Theodore Roosevelt đang neo đậu tại đảo Guam trong bối cảnh các quan chức Hải quân Mỹ chuẩn bị cho quá trình tái triển khai tàu nhằm họp mặt với hai tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz để phô trương sức mạnh quân sự ở Thái Bình Dương. Một đề xuất đang được cân nhắc là ngăn các thủy thủ đang bị cách ly ở Guam lên tàu và con tàu hoạt động trở lại với đoàn thủ thủy ít thành viên hơn.

photo-1

Tàu USS Theodore Roosevelt đang neo đậu ở Guam. Ảnh: Reuters

Trong thông báo gửi đến các thành viên thông qua hệ thống loa phát thanh trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt hôm 13-5, chỉ huy con tàu, thuyền trưởng Carlos Sardiello, cho hay các cuộc kiểm tra y tế trên tàu đã tăng lên và ngày khởi hành của con tàu dựa trên tình hình trên tàu.

Hải quân Mỹ hiện đã ngừng cập nhật số ca nhiễm sau khi thông báo công khai rằng tất cả các thủy thủ đã được xét nghiệm. Trong lần cập nhật gần đây nhất hôm 30-4, có khoảng 1.102 thủy thủ trong tổng số 4.800 thành viên trên tàu USS Theodore Roosevelt dương tính với Covid-19.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo