xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu ngầm Trung Quốc nghi áp sát lãnh hải Nhật Bản

Huệ Bình

(NLĐO) – Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 12-9 cho biết một tàu ngầm, được cho là của Trung Quốc, đã được phát hiện ở vùng biển gần các đảo phía Nam của nước này.

Vào sáng 10-9, Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF) xác định được một tàu ngầm đang đi về phía Tây Bắc ngay bên ngoài lãnh hải gần đảo Amami Oshima, thuộc tỉnh Kagoshima của Nhật Bản.

Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết một tàu khu trục của Trung Quốc cũng được phát hiện ở khu vực lân cận.

Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản xác định các tàu ở khu vực tiếp giáp, nằm ngoài lãnh hải nơi các tàu được yêu cầu nêu danh tính.

Tuy nhiên, thông báo cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi vẫn chỉ thị cấp dưới "thu thập thông tin và duy trì hoạt động giám sát thận trọng với tinh thần khẩn cấp" đối với các tàu này.

Giới chức Trung Quốc chưa đưa ra bình luận liên quan. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tàu ngầm trên tiếp tục ở lại vùng biển phía Tây gần đảo Yokoate.

Tàu ngầm Trung Quốc nghi áp sát lãnh hải Nhật Bản   - Ảnh 1.

Tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Vài năm gần đây, Nhật Bản nhiều lần lên tiếng về rất nhiều trường hợp các tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải và gần các đảo tranh chấp. Ở chiều ngược lại, Bắc Kinh thường lên án khi các tàu của Mỹ tiến vào biển Đông để khẳng định quyền tự do hàng hải.

Trước đây, hồi tháng 7, 4 tàu Trung Quốc đã vượt qua khu vực giáp ranh, tiến vào vùng tiếp giáp lãnh hải. Sau đó 2 tàu đi tiếp vào lãnh hải của Nhật Bản tại khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Các tàu Trung Quốc đã cố gắng tiếp cận tàu cá Nhật Bản.

Hồi tháng 2, Nhật Bản từng cáo buộc hai tàu tuần duyên Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển Nhật Bản, gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang có tranh chấp. Hai tàu này ở đó gần nửa ngày rồi mới rời đi.

Tuy nhiên lần tàu Trung Quốc hiện diện ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trong thời gian dài kỷ lục là vào tháng 7-2020. Thời điểm đó, tàu hải cảnh Trung Quốc vào vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trong 39 giờ 23 phút.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo