xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu sân bay lớn nhất của Nhật theo sát tàu Mỹ

Phạm Nghĩa (Theo BBC)

(NLĐO) - Nhật Bản vừa gửi tàu sân bay trực thăng lớn nhất của nước này, Izumo, để hộ tống một tàu hậu cần của Mỹ đi qua lãnh hải Nhật Bản.

Đài BBC (Anh) hôm 1-5 đưa tin tàu hậu cần của hải quân Mỹ, Richard E Byrd, đang làm nhiệm vụ tiếp nhiên liệu cho hạm đội hải quân trong khu vực, bao gồm cả nhóm tác chiến tàu ​​sân bay USS Carl Vinson. Triều Tiên trước đó đe dọa đánh chìm nhóm tàu sân bay này giữa thời điểm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt.

Theo báo The Japan Times, tàu Izumo có chiều dài 249 m, chở được tới 9 máy bay trực thăng và thiết kế gần tương tự các tàu sân bay tấn công của Mỹ. Hãng tin Kyodo của Nhật Bản cho biết con tàu đã rời cảng nhà tại TP Yokosuka, phía Nam thủ đô Tokyo để hộ tống tàu hậu cần Mỹ tới vùng biển ngoài khơi đảo Shikoku, phía Tây Nhật Bản.

Hiến pháp sau Thế chiến thứ hai của Nhật Bản cấm quân đội sử dụng vũ lực để giải quyết xung đột trừ trường hợp tự vệ. Tokyo hiện sở hữu một trong những lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới, trong đó hải quân Nhật Bản được đánh giá lớn và trang bị hiện đại hơn cả hải quân Hoàng gia Anh.

Tàu Izumo (dưới) hộ tống tàu hậu cần Mỹ (trên) hôm 1-5. Ảnh: AP
Tàu Izumo (dưới) hộ tống tàu hậu cần Mỹ (trên) hôm 1-5. Ảnh: AP

Nhật Bản hoàn toàn có thể điều một tàu khu trục nhỏ hơn để hộ tống tàu Richard E Byrd thay vì huy động Izumo, nặng 27.000 tấn. BBC cho rằng đây có thể là chủ ý của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada.

Hai người này đều muốn thay đổi hiến pháp hòa bình của Nhật Bản nhưng vấp phải nhiều trở ngại. Hồi năm ngoái, ông Abe vận động quốc hội thông qua một dự luật an ninh mới và đã thành công.

Trên thực tế, dự luật của ông Abe cho phép quân đội Nhật Bản “bỏ qua hiến pháp”, tức có thể can thiệp bằng vũ lực để bảo vệ các đồng minh của nước này. Tuy nhiên, nhiều người dân Nhật Bản phản đối chính sách “tái quân sự hóa” đất nước của ông Abe.

Hoạt động triển khai Izumo của Nhật Bản diễn ra sau các cuộc tập trận chung gần đây do Tokyo và Washington thực hiện.

Trước đó, ngày 29-4, một tàu đổ bộ Pháp đã tới phía Tây Nam Nhật Bản để tham dự cuộc tập trận với các lực lượng hải quân Nhật, Mỹ và Anh. Hàn Quốc cũng đang tiến hành một số cuộc tập trận chung với Mỹ trong bối cảnh Triều Tiên liên tục phóng tên lửa và Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay thứ hai bên cạnh tàu sân bay Liêu Ninh đang phục vụ trong quân đội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo