xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu sân bay Mỹ “chọc tức” Trung Quốc ở biển Đông

Xuân Mai (Theo AP)

(NLĐO) - Tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt đang di chuyển qua khu vực tranh chấp ở biển Đông sau khi Trung Quốc xây dựng các cơ sở quân sự trên nhóm đảo mà nước này tuyên bố chủ quyền một cách phi pháp.

Đây được xem là động thái phô trương sức mạnh quân sự mới nhất của Mỹ trong khu vực. Hải quân Mỹ hôm 10-4 đưa một số vị tướng, quan chức và phóng viên Philippines lên tàu USS Theodore Roosevelt.

Những đợt triển khai tàu sân bay của Mỹ - được hộ tống bởi các tàu khu trục - đến các vùng biển tranh chấp gần đây nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải và thách thức tuyên bố chủ quyền phi lý của Bắc Kinh, cũng như trấn an đồng minh.

Qua đó, động thái của Mỹ còn cho thấy mối lo ngại về sự phô trương sức mạnh của Trung Quốc ở một trong những tuyến đường biển bận rộn nhất thế giới.

Tàu sân bay Mỹ “chọc tức” Trung Quốc ở biển Đông - Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Ảnh: Reuters

Cũng trong ngày 10-4 đã diễn ra cuộc diễn tập trong vòng 20 phút trên tàu USS Theodore Roosevelt. 20 chiếc máy bay chiến đấu F-18 liên tục cất và hạ cánh xuống tàu sân bay, trình diễn sức mạnh quân sự chính xác và hiệu quả.

"Chúng tôi nhìn thấy nhiều tàu Trung Quốc ở quanh mình. Nhưng họ hành xử chuyên nghiệp" - Chuẩn đô đốc Steve Koehler, chỉ huy nhóm tàu USS Theodore Roosevelt, nói với một nhóm nhỏ phóng viên có mặt trên con tàu.

Trong khi đó, Tư lệnh quân đội Philippines Rolando Bautista mô tả cuộc diễn tập đã chứng tỏ "năng lực của các lực lượng vũ trang Mỹ". "Mỹ là bạn của chúng tôi, họ có thể giúp chúng tôi đối phó bất cứ nguy cơ nào" - ông Bautista nhấn mạnh.

Là con tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, USS Theodore Roosevelt vừa rời Singapore và đang trên đường cập cảng Philippines.

Tàu sân bay Mỹ “chọc tức” Trung Quốc ở biển Đông - Ảnh 2.

Các tàu hộ tống tàu sân bay USS Theodore Roosevelt di chuyển đến biển Đông. Ảnh: US Navy

Trong khi đó, ông Nhậm Quốc Cường, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cho biết Trung Quốc có quyền tăng cường phòng thủ trên các đảo nhân tạo (mà nước này bồi đắp trái phép) ở biển Đông. Tuy nhiên, ông này nói thêm các biện pháp đó không nhắm đến bất kỳ nước nào.

Đó là câu trả lời của ông Nhậm trước nghi vấn liệu động thái triển khai quân sự của Trung Quốc có phải là phản ứng đối với sứ mệnh của Hải quân Mỹ ở biển Đông hay không. Tuy nhiên ông Nhậm không nêu chi tiết.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi báo South China Morning Post (Hồng Kông) hôm 5-4 đưa tin Mỹ chuẩn bị cuộc diễn tập "phô trương sức mạnh" ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và gần với khu vực tập trận của tàu Liêu Ninh (được ảnh vệ tinh ghi nhận là gần đảo Hải Nam).

Theo tờ báo, Lầu Năm Góc đã có quyết định chưa từng có tiền lệ là điều 3 nhóm tàu sân bay đến biển Đông. Ngoài USS Theodore Roosevelt, tàu sân bay USS Carl Vinson cùng các tàu hộ tống vừa đến thăm Việt Nam hồi tháng 3.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo