xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu sân bay Mỹ vào biển Đông tuần tra

Phạm Nghĩa (Theo The Japan Times, ABS-CBN)

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố hình ảnh tàu sân bay USS Ronald Reagan đang ở biển Đông hôm 5-8 để tiến hành nhiệm vụ tuần tra thường xuyên.

Báo The Japan Times đưa tin tàu USS Ronald Reagan – đóng tại cảng nhà ở Yokosuka, tỉnh Kanagawa – Nhật Bản, được giao nhiệm vụ tuần tra thường xuyên trong bối cảnh Trung Quốc tuyên bố tập trận gần quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam) vào ngày 6 và 7-8.

Trước đó, đài ABS-CBN cho biết tàu USS Ronald Reagan sẽ tiến vào lãnh hải Philippines trong ngày 6-8 (giờ địa phương). Đây là tàu sân bay duy nhất được Washington triển khai tới khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Tàu sân bay Mỹ vào biển Đông tuần tra - Ảnh 1.

Chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet trên tàu USS Ronald Reagan. Ảnh: Reuters

Tàu USS Ronald Reagan sở hữu chiều dài hơn cả tháp Eiffel của Pháp. Nó có thể chở 100 máy bay chiến đấu và máy bay được sử dụng cho các hoạt động tác chiến điện tử và chống ngầm. Đây là 1 trong 10 tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ, từng là tàu chiến lớn nhất cho đến khi tàu USS Gerald Ford ra đời vào năm 2017 nhưng chưa được triển khai.

Chuẩn Đô đốc Mỹ Patrick Piercey từng ca ngợi USS Ronald Reagan là một tàu sân bay "cấp cao", đại diện cho sức mạnh chiến đấu của Mỹ.

Trước đó, trên trang web của Cơ quan Quản lý An toàn Hàng hải Trung Quốc thông báo Bắc Kinh sẽ tổ chức các cuộc tập trận gần quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam) thuộc biển Đông. Thông báo cho biết các tuyến đường dẫn vào khu vực tập trận sẽ bị phong toả nhưng không có thêm thông tin chi tiết.

Cả Nhật Bản và Mỹ đều không tuyên bố chủ quyền ở biển Đông nhưng thường xuyên khẳng định cam kết đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở.

Washington nhiều lần lên án Bắc Kinh xây đảo nhân tạo phi pháp ở Hoàng Sa và Trường Sa (đều của Việt Nam). Mỹ lo ngại sân bay và hệ thống vũ khí được Trung Quốc trang bị trên các đảo có thể được sử dụng để hạn chế hoạt động tự do đi lại ở biển Đông.

Một số chuyên gia quân sự cũng cho rằng việc triển khai vũ khí là một phần trong nỗ lực phối hợp để kiểm soát các vùng biển - bao gồm cả biển Đông, của Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh nguỵ biện rằng họ đưa vũ khí lên các đảo nhỏ chỉ nhằm mục đích phòng thủ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo