xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu sân bay Pháp bắt đầu chiến dịch không kích IS

P.Nghĩa (Theo The Telegraph)

(NLĐO) – Truyền thông Pháp cho biết những vụ không kích đầu tiên từ tàu sân bay Charles de Gaulle nhắm vào các mục tiêu IS ở Syria vừa được thực hiện hôm 23-11.

Báo Telegraph dẫn truyền thông Pháp cho hay các máy bay Rafale mang đầy bom đã cất cánh từ boong tàu Charles de Gaulle sáng 23-11 để không kích các mục tiêu của IS ở Iraq và Syria. Trước đó cùng ngày, con tàu chọn lựa mục tiêu "để gây thiệt hại nặng nhất" cho nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Một nguồn tin quân đội cho hay các máy bay xuất kích từ tàu sân bay sẽ bay qua Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Jordan để tránh hệ thống phòng không Syria. Ngoài ra, để tránh trùng đường bay của máy bay Nga, Pháp đang liên lạc với Moscow thông qua trụ sở của liên quân do Mỹ đứng đầu tại Qatar. Hồi tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho hải quân nước này phối hợp với phía Pháp như "đồng minh".

Tàu Charles de Gaulle đang đậu tại một địa điểm bí mật ở Đông Địa Trung Hải, với sự hộ tống của nhiều tàu chiến - trong đó có 1 tàu khu trục Bỉ. Chỉ huy của tàu nói với báo chí rằng thủy thủ đoàn 1.900 người đã vào vị trí và sẵn sàng cho cuộc không kích đầu tiên. Với tàu Charles de Gaulle, Pháp hy vọng rút ngắn thời gian không kích của các máy bay để đẩy số lượt xuất kích lên 100 chuyến/ngày.

Đến Địa Trung Hải lần này, tàu Charles de Gaulle chở theo 26 máy bay chiến đấu (18 chiếc Rafale và 8 chiếc Super Etendard) cùng 2 máy bay cảnh báo sớm Northrop Grumman E-2 Hawkeye. Pháp đang có 12 máy bay thường trú - gồm 6 chiếc Rafale đến từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và 6 chiếc Mirage 2000 xuất phát từ căn cứ ở Jordan - thực hiện chiến dịch ném bom ở Syria.

 

Tàu sân bay Charles-de-Gaulle. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tàu sân bay Charles-de-Gaulle. Ảnh: Tân Hoa Xã

 

Tàu sân bay Mỹ Harry Truman đang trên đường đến vùng Vịnh và có thể gia nhập đội tàu của Pháp trong vài ngày tới, theo nguồn tin quân sự của Telegraph. Còn Anh có kế hoạch cho Pháp sử dụng căn cứ Akrotiri của mình trên đảo Cyprus.

Cùng ngày 23-11, Thủ tướng Anh David Cameron có mặt ở Paris để hội đàm với Tổng thống Pháp Francois Hollande. Ông Cameron cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, bao gồm tăng cường chia sẻ dữ liệu và thông tin của các hãng hàng không.

“Tôi rất ủng hộ Tổng thống Hollande tấn công (IS) ở Syria và có niềm tin vững chắc chúng tôi cũng nên làm như vậy” – ông Cameron nói. Nhà lãnh đạo Pháp sau đó đáp lời, cho biết Paris đang lên kế hoach tăng cường chiến dịch không kích vào mục tiêu IS. Hai người đã tới thăm phòng hòa nhạc Bataclan, một trong 6 địa điểm bị khủng bố ở Paris tối 13-11. Nơi này có ít nhất 89 người thiệt mạng.

Sau cuộc gặp với ông Cameron, Tổng thống Hollande sẽ gặp lần lượt Tổng thống Mỹ Barack Obama (ngày 24-11), Thủ tướng Đức Angela Merkel (25-11) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (26-11) để bàn về giải pháp chống IS.

 

img

 


Thủ tướng Anh David Cameron (trái) thăm phòng hòa nhạc Bataclan (ảnh trên) với Tổng thống Pháp Francois Hollande. Ảnh: BBC, PA

Thủ tướng Anh David Cameron (trái) thăm phòng hòa nhạc Bataclan (ảnh trên) với Tổng thống Pháp Francois Hollande. Ảnh: BBC, PA

 

Trong khi đó, phương tiện truyền thông Bỉ hôm 23-11 đưa tin Salah Abdelslam (26 tuổi) không ở trong chiếc xe BMW bị cảnh sát truy đuổi tối qua gần biên giới Đức.

Các công tố viên liên bang Bỉ Gregory Walton và Rory Mulholland trong một cuộc họp báo trước đó cho biết cảnh sát nước này truy ra dấu vết Abdelslam gần TP Liege nhưng đón lõng không thành công. Sau đó, hắn được cho là di chuyển trên đường cao tốc E40 hướng về biên giới Đức bằng một chiếc xe BMW và tiếp tục tránh được một trạm kiểm soát của lực lượng vây bắt.

Chiếc xe hiện bị bỏ lại và tài xế biến mất nhưng đó không phải là Abdelslam, kẻ trốn thoát sau vụ khủng bố liên hoàn ở Paris và có thể đang ẩn náu tại Bỉ.

Trong một diễn biến khác, 1 nhân viên hải quan bị bắn chết và 2 người khác bị thương tại Saint Jean du Var, gần TP Toulon – Pháp khi đang giám sát một hoạt động mua bán vũ khí trái phép. Sau các cuộc tấn công đẫm máu ở Paris, Pháp kêu gọi một cuộc đàn áp những kẻ buôn lậu “hàng nóng” dù không liên quan đến chiến dịch tiễu trừ khủng bố đang diễn ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo