xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu sân bay Pháp tiến vào vị trí không kích IS

Hải Ngọc (Theo Telegraph, RT)

(NLĐO) – Các máy bay Pháp có thể bắt đầu không kích nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) từ tàu sân bay Charles de Gaulle từ ngày 23-11, theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian.

Ông Le Drian nói với đài phát thanh Europe 1 hôm 22-11: “Tàu sân bay Pháp sẽ vào chiến dịch từ ngày mai. Chúng ta sẽ tiêu diệt IS trên toàn thế giới. Đó là con đường duy nhất”. Hiện con tàu đang ở phía Đông Địa Trung Hải.

 


Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp sẽ tham gia chiến dịch không kích IS Ảnh: THE NATIONAL

Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp sẽ tham gia chiến dịch không kích IS Ảnh: THE NATIONAL

 

Cùng ngày 22-11, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho hay Mỹ và đồng minh sẽ không nhân nhượng trong cuộc chiến chống IS và sẽ truy lùng các thủ lĩnh cũng như cắt đứt nguồn tài chính của chúng.

“Chúng ta sẽ hủy diệt chúng, giành lại đất đai chúng chiếm đóng, bóp nghẹt túi tiền của chúng, truy lùng bọn thủ lĩnh, nhổ rễ cả mạng lưới lẫn các nguồn tài trợ của chúng” – ông nhấn mạnh tại cuộc họp báo sau hội nghị của các nhà lãnh đạo châu Á tại Malaysia.

Ông chủ Nhà Trắng cũng kêu gọi Nga hợp tác với liên minh của Mỹ để diệt IS, đồng thời hy vọng Moscow đồng ý với quá trình chuyển giao quyền lực ở Syria (đồng nghĩa là Tổng thống Bashar al-Assad sẽ ra đi). Theo ông, chiến dịch quân sự của Nga ban đầu không những không tiêu diệt IS mà xét theo khía cạnh nào đó còn trợ lực cho chúng.

Ông Obama nói ông đã nhắn nhủ Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng cần truy đuổi những kẻ đã giết công dân Nga, ý nhắc đến thảm kịch máy bay Nga rơi ở Ai Cập hôm 31-10, khiến 224 người chết. Vụ việc đã được Nga xác định là khủng bố, còn nhóm phiến quân thân IS lên tiếng nhận trách nhiệm trước đó.

 

Đường phố Bỉ vắng ngắt vì báo động an ninh. Ảnh: Rex
Đường phố Bỉ vắng ngắt vì báo động an ninh. Ảnh: Rex

 

Một chuyến bay của Turkish Airlines từ New York – Mỹ tới Istanbul – Thổ Nhĩ Kỳ đã phải chuyển hướng tới Halifax - Canada sau khi có đe dọa đánh bom hôm 22-11. Theo cảnh sát Canada, máy bay hạ cánh và 256 hành khách cùng thành viên phi hành đoàn đều an toàn. Cảnh sát đang điều tra hiện trường.

Trong khi đó, tại Bỉ, chính quyền tiếp tục duy trì cảnh báo an ninh cao nhất trong ngày 22-11 và sẽ xem xét lại vào cuối ngày (giờ địa phương). Nhiều khả năng các trường học đóng cửa vào ngày 23-11 trong khi người dân vẫn được khuyên tránh xa các đám đông. Toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm, bảo tàng, rạp chiếu phim và trung tâm thương mại đều đóng cửa.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bỉ Jan Jambon, chính quyền Bỉ đang săn lùng nhiều nghi phạm, chứ không chỉ kẻ đang chạy trốn Salah Abdeslam, liên quan đến các vụ tấn công làm 130 người chết ở Paris tối 13-11.

Hamza Attou, một trong 2 nghi phạm bị chính quyền Bỉ cáo buộc hỗ trợ Salah bỏ trốn về Bỉ sau vụ tấn công Paris, cho rằng Salah có thể có đai chứa bom. Attou nói Salah rất căng thẳng trên suốt đoạn đường về diễn ra sáng 14-11. Theo nguồn tin của Telegraph, nhiều khả năng Salah có kế hoạch đánh bom tự sát khác sau khi thả 3 kẻ đánh bom xuống sân Stade de France tối 13-11.

 

Salah Abdeslam. Ảnh: Telegraph
Salah Abdeslam. Ảnh: Telegraph

 

Anonymous: IS định tấn công thế giới ngày 22-11

Nhóm hacker hàng đầu thế giới Anonymous ngày 21-11 đưa ra một tuyên bố trên mạng rằng họ đã phát hiện âm mưu tấn công khủng bố mới của IS nhắm vào “Paris và thế giới”, bao gồm Mỹ, Indonesia, Ý và Lebanon, trong ngày 22-11.

Theo đài RT (Nga), Anonymous đang tiến hành chiến dịch OpParisIntel chống IS. Anonymous cho hay đã cung cấp thông tin về âm mưu của IS cho chính quyền các nước nhiều ngày trước. “Nhưng họ không có bất kỳ động thái gì và đã đến ngày 22-11 nên chúng tôi phải tự giải quyết vấn đề này” - Anonymous tuyên bố.

Anonymous cảnh báo người dân các nước kể trên tránh tham gia những sự kiện đông người, nhất là ở nhà thờ, đồng thời đăng tải danh sách những mục tiêu, sự kiện mà IS âm mưu tấn công.

 

Những con búp bê chứa thuốc nổ. Ảnh: Twitter
Những con búp bê chứa thuốc nổ. Ảnh: Twitter

 

Trong khi đó, theo trang The Sun, Iraq công bố hình ảnh cho thấy các con búp bê bị nhồi thiết bị nổ tự chế (IEDs) mà IS muốn dùng để tấn công trẻ em Hồi giáo dòng Shitte bê vào dịp lễ Arbaeen.

Năm 2014, 17,5 triệu người đã thực hiện cuộc hành hương giữa Baghdad và Karbala trong lễ này. IS đã lên kế hoạch để những con búp bê ngụy trang dọc đường hành hương để dụ trẻ em cầm lên.

Lực lượng an ninh địa phương đã vô hiệu hóa 18 quả bom giấu trong búp bê, tất cả được phát hiện tại vùng ngoại ô Baghdad.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo