xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu trật đường ray, toa tàu lật hẳn xuống kênh

Xuân Mai (Theo Canadian Press)

(NLĐO) – Ít nhất 2 người thiệt mạng và 43 người khác bị thương khi 15 toa tàu trật đường ray ở phía Bắc Ấn Độ sáng 28-12.

Cảnh sát Prabhakar Chaudhary cho biết vụ tai nạn xảy ra khoảng 6 giờ (giờ địa phương) gần TP Kanpur, bang Uttar Pradesh, cách thủ đô New Delhi khoảng 400 km về phía Đông Nam.

Hiện chưa rõ nguyên nhân sự cố nói trên nhưng tai nạn xảy ra vào lúc sáng sớm, khi trời dày đặc sương mù. Bộ trưởng Đường sắt Suresh Prabhu đã đích thân giám sát vụ việc và khẳng định điều tra rõ nguyên nhân.


14 toa tàu trật đường ray ở phía Bắc Ấn Độ. Ảnh: Hindustan Times

14 toa tàu trật đường ray ở phía Bắc Ấn Độ. Ảnh: Hindustan Times

Theo cảnh sát Zaki Ahmed, 2 trong số 8 hành khách bị thương nặng đã qua đời tại bệnh viện. Tất cả những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Trong khi đó, tất cả những hành khách trong các toa tàu bị lật đã được sơ tán. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy một số toa tàu nằm nghiêng.

Ông Manish Mishra, một quan chức đường sắt, cho biết tàu gặp nạn khi đang chạy qua một cây cầu. Hai toa tàu lật khỏi cầu và rơi xuống con kênh khô cạn.

Anh Rizwan Chaudhary, một hành khách, kể lại tiếng nổ lớn đã đánh thức anh dậy. “Toa tàu của chúng tôi nghiêng sang một bên. Tôi nhảy ra ngoài và nhìn thấy một số toa khác trật đường ray” – hành khách này cho hay.


Hai toa tàu lật khỏi cầu và rơi xuống con kênh khô cạn. Ảnh: Hindustan Times

Hai toa tàu lật khỏi cầu và rơi xuống con kênh khô cạn. Ảnh: Hindustan Times


Vụ tai nạn khiến hàng chục người thương vong. Ảnh: Hindustan Times

Vụ tai nạn khiến hàng chục người thương vong. Ảnh: Hindustan Times

Đây là vụ tai nạn đường sắt thứ hai trong thời gian gần đây ở khu vực này. Hồi tháng 11, 127 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương khi 14 toa của một đoàn tàu chở khách trật đường ray.

Tai nạn đường sắt xảy ra khá phổ biến ở Ấn Độ. Mạng lưới đường sắt Ấn Độ là hệ thống đường sắt lớn thứ 3 trên thế giới nhưng lại thiếu tín hiệu hiện đại và hệ thống thông tin liên lạc. Hầu hết nguyên nhân các vụ tai nạn được cho là do bảo trì kém, thiết bị lạc hậu và lỗi của con người.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo