xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tây Ban Nha bắt giữ 8 cựu "quan" Catalonia

Đỗ Quyên (Theo BBC, Guardian)

(NLĐO)- Hàng ngàn người Catalonia đã xuống đường biểu tình sau khi 8 thành viên của chính quyền bị sa thải ở vùng tự trị này bị bắt giữ, theo trát của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ngày 2-11.

Tám nhân vật nói trên của chính quyền Catalonia cũ đã bị giam chờ ngày xét xử, sau khi họ tới trình diện tòa án ở Madrid. Trong số những người bị bắt giữ có cựu phó thủ hiến Catalonia Oriol Junqueras.


Người đứng đầu cơ quan ngoại giao của chính quyền Catalonia cũ, ông Raul Romeva vẫy tay khi cùng các cựu quan chức khác của chính quyền bị sa thải này tới Tòa án Tối cao ở Madrid hôm 2-11. Ảnh: Reuters

Người đứng đầu cơ quan ngoại giao của chính quyền Catalonia cũ, ông Raul Romeva vẫy tay khi cùng các cựu quan chức khác của chính quyền bị sa thải này tới Tòa án Tối cao ở Madrid hôm 2-11. Ảnh: Reuters

Người thứ 9 trong chính quyền cũ được phép bảo lãnh do đã từ chức trước thềm cuộc bỏ phiếu nhằm thông qua nghị quyết tuyên bố Catalonia độc lập khỏi Tây Ban Nha tại nghị viện Catalonia ngày 27-10.

Trong khi đó, thẩm phán Tây Ban Nha cùng ngày cũng ra trát bắt giữ đối với Thủ hiến Catalonia bị phế truất Carles Puigdemont và 4 vị bộ trưởng khác trong chính quyền cũ của ông đang ở Bỉ.

Theo Reuters, luật sư của ông Puigdemont cho biết ông sẽ ở lại Bỉ. Trước đó, ông Puigdemont đã nói rõ sẽ không trở về Tây Ban Nha theo lệnh triệu tập của tòa án trừ khi Madrid chấp thuận các điều kiện do ông đưa ra.

Đài BBC cho biết các công tố viên Tây Ban Nha cũng đang tìm kiếm một truy lệnh bắt của châu Âu đối với ông Puigdemont. Tuy nhiên, hiện giữa Tây Ban Nha và Bỉ chưa có hiệp ước dẫn độ.

Trang Guardian đưa tin hàng ngàn người đã tập trung bên ngoài trụ sở nghị viện vùng Catalonia ở Barcelona. Nhiều người mang theo cờ Catalonia và các khẩu hiệu "Hãy trả tự do cho các tù nhân chính trị". Các cuộc biểu tình tương tự nổ ra ở nhiều thị trấn khác ở Catalonia.


Người dân biểu tình đòi thả tự do cho các cựu quan chức Catalonia. Ảnh: Reuters

Người dân biểu tình đòi thả tự do cho các cựu quan chức Catalonia. Ảnh: Reuters

Thị trưởng Barcelona Ada Colau mô tả đây là một ngày đen tối đối với Catalonia. "Một chính quyền được bầu cử dân chủ lại bị bắt giữ. Chúng tôi đang có một mặt trận chung để chiến đấu, đó là thả tự do cho các tù nhân chính trị".

Trong bài phát biểu được truyền hình từ một địa điểm bí mật ở Bỉ, cựu thủ hiến Puigdemont lên án việc bắt giữ này là "vi phạm những nguyên tắc dân chủ cơ bản" và "yêu cầu thả các thành viên chính quyền và phó thủ hiến".

img

Các cựu lãnh đạo Catalonia được chở đến nhà tù Estremera ở thủ đô Madrid

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo