xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tây Ban Nha ra lệnh bắt hàng loạt quan chức Nga

Xuân Mai (Theo Guardian)

(NLĐO) - Tây Ban Nha đã ra trát bắt giữ các quan chức cấp cao trong chính quyền Moscow sau cuộc điều tra kéo dài một thập kỷ liên quan đến các hoạt động tội phạm mafia Nga.

Hãng tin Nga RIA Novosti ngày 4-5 đưa tin một thẩm phán tòa án Tây Ban Nha ra lệnh bắt giữ 12 người bị cáo buộc liên quan đến các băng đảng Nga hoạt động tại Tây Ban Nha.

Trong số những người này có Vladislav Reznik, nghị sĩ thuộc Đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền; bà Diana Gindin, vợ ông Reznik; ông Nikolai Aulov, cục phó cục phòng chống ma túy liên bang Nga; ông Igor Sobelevsky, cựu phó giám đốc ủy ban điều tra liên bang Nga. Hầu hết những người này được cho là đang ở Nga.

Các quan chức cấp cao này bị tình nghi giúp đỡ Tambov, một trong những băng mafia khét tiếng nhất nước Nga, thâm nhập vào các cơ quan nhà nước, cảnh sát, giới chức cảng, các ngân hàng và tập đoàn tư nhân.

Theo báo chí phương Tây, người đứng đầu băng đảng Tambov là Gennady Petrov có mối quan hệ với một số quan chức cấp cao của Nga.


Ông Gennady Petrov, thủ lĩnh băng đảng Tambov, từng bị bắt tại Tây Ban Nha vào năm 2008. Ảnh: EPA

Ông Gennady Petrov, thủ lĩnh băng đảng Tambov, từng bị bắt tại Tây Ban Nha vào năm 2008. Ảnh: EPA

Một số quan chức cấp cao khác nằm trong “tầm ngắm” của Tây Ban Nha còn có Phó Thủ tướng Nga Dmitry Kozak, cựu Thủ tướng Viktor Zubkov và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov (con rể của ông Zubkov), cựu Bộ trưởng Truyền thông Leonid Reiman.

Trát bắt giữ được đưa ra hồi tháng 1 nhưng chỉ được biết đến rộng rãi trong tuần này.

Các băng nhóm Tambov và Malyshev nổi tiếng với hoạt động buôn lậu ma túy ở TP St Petersburg trong những năm 1990. Các băng nhóm mafia bị cáo buộc rửa tiền thông qua bất động sản tại Tây Ban Nha cũng như giết người, tống tiền, buôn lậu ma túy và vũ khí.

Tội phạm Nga bắt đầu sử sụng Tây Ban Nha làm cơ sở hoạt động vào giữa những năm 1990. Chúng thu lợi từ các hoạt động bất hợp pháp ở Nga và dùng tiền đầu tư vào bất động sản Tây Ban Nha.

Khó có khả năng Điện Kremlin cho phép dẫn độ bất kỳ công dân Nga nào bị truy nã đến Tây Ban Nha vì hiến pháp Nga cấm dẫn độ công dân nước này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo