xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thái độ khiêm tốn của ông Kim khi tiếp ông Moon

Phạm Nghĩa (Theo Yonhap, Reuters)

(NLĐO) - Trong cuộc họp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm 18-9, nhà lãnh đạo Kim Jong-un thừa nhận kinh tế Triều Tiên vẫn còn lạc hậu.

Theo hãng tin Yonhap, sự khiêm tốn và thẳng thắn của ông Kim được thể hiện rõ trong cuộc họp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm 18-9. Sau khi đưa ông Moon và phu nhân Kim Jung-sook tới nhà khách Paekhwawon - nơi vợ chồng tổng thống Hàn Quốc lưu lại trong những ngày ở Triều Tiên, ông Kim nói: "Ngài tổng thống đã thăm nhiều nước trên thế giới. So với các nước phát triển, chúng tôi có chút xoàng xĩnh hơn".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng bày tỏ hối tiếc vì không tiếp đón ông Moon đàng hoàng khi tổng thống Hàn Quốc đến làng Bàn Môn Điếm phía bên Triều Tiên hồi tháng 5 (trong cuộc thượng đỉnh liên Triều lần thứ 2).

"Chúng tôi đã chờ đến ngày hôm nay và làm hết sức mình để chuẩn bị chỗ ở cũng như lịch trình lần này. Có thể tiêu chuẩn (hạ tầng) hơi thấp nhưng tôi hy vọng ông sẽ đón nhận tấm thịnh tình của chúng tôi" – ông Kim nói thêm.

Thái độ khiêm tốn của ông Kim khi tiếp ông Moon - Ảnh 1.

Ông Kim (trái) và ông Moon bắt tay tại Bình Nhưỡng hôm 18-9. Ảnh: Yonhap

Thái độ khiêm tốn của ông Kim khi tiếp ông Moon - Ảnh 2.

Hai nhà lãnh đạo tham dự cuộc diễu hành bằng xe hôm 18-9. Ảnh: Reuters

Đây không phải lần đầu tiên ông Kim thẳng thắn nói về nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của Triều Tiên.

Trong hội nghị thượng đỉnh Nam – Bắc Triều Tiên hồi tháng 4, ông Kim bày tỏ ý định mời ông Moon đến Triều Tiên nhưng "lo ngại cơ sở hạ tầng vận tải không đầy đủ".

Ông Kim còn thuật lại những gì mình nghe được từ các du khách đến tham dự Thế vận hội mùa đông ở TP PyeongChang – Hàn Quốc hồi đầu năm nay.

"Một du khách đến PyeongChang cho biết tàu cao tốc rất tốt. Thật xấu hổ khi để du khách Hàn Quốc thấy (cơ sở hạ tầng) của miền Bắc" – ông Kim chia sẻ.

Thái độ khiêm tốn của ông Kim khi tiếp ông Moon - Ảnh 3.

Vợ chồng ông Kim đích thân ra sân bay đón ông Moon và phu nhân. Ảnh: EPA

Thái độ khiêm tốn của ông Kim khi tiếp ông Moon - Ảnh 4.

Hai nhà lãnh đạo duyệt đội danh dự. Ảnh: Yonhap

Hai nhà lãnh đạo đã lên kế hoạch tham dự buổi biểu diễn âm nhạc và ăn tối tại Mokrankwan, nơi ông Kim tổ chức lễ kỷ niệm chúc mừng các nhà khoa học và quan chức về hoạt động thử nghiệm tên lửa tầm xa có khả năng vươn tới Mỹ hồi năm ngoái.

Dự kiến sáng 19-9, hai ông Moon và Kim sẽ bước vào vòng đàm phán thứ hai trước khi ông Moon trở về Hàn Quốc trong ngày 20-9.

Các quan chức Hàn Quốc cho biết ông Moon là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với ông Kim ở Bình Nhưỡng, cũng là vị khách nước ngoài đầu tiên được nhà lãnh đạo Triều Tiên đích thân ra đón tại sân bay.

Hôm 18-9, hai nhà lãnh đạo đã tổ chức cuộc họp tại trụ sở Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Thư ký cấp cao của ông Moon, Yoon Young-chan, lưu ý rằng đây là lần đầu tiên ông Kim tổ chức cuộc họp với một nhà lãnh đạo nước ngoài tại trụ sở Ủy ban Trung ương Đảng Lao động.

Theo Nhà Xanh, tham dự cuộc họp bao gồm cả cố vấn an ninh hàng đầu của ông Moon, Chung Eui-yong và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon.

Bên phía Triều Tiên có quan chức cấp cao Đảng Lao động, Kim Yong-chol và em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên, cô Kim Yo-jong.

Thái độ khiêm tốn của ông Kim khi tiếp ông Moon - Ảnh 6.

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên trước buổi lễ tiếp đón ông Moon. Ảnh: Reuters

Tại cuộc họp, ông Kim hy vọng hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày với ông Moon sẽ thu được “kết quả lớn”. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cho biết Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 6 đã giúp ổn định tình hình an ninh khu vực.

Đáp lại, ông Moon nói rằng đây là lúc đón nhận kết quả tốt sau một thời gian nỗ lực, đồng thời cảm ơn lòng hiếu khách của ông Kim, bao gồm lễ tiếp đón long trọng tại sân bay với đội danh dự và dàn quân nhạc.

Hai nhà lãnh đạo còn diễu hành bằng chiếc Mercedes của ông Kim trên đường Ryomyong (thuộc khu dân cư mới của Bình Nhưỡng). Ông Kim và Moon còn tạm bước khỏi xe để chào hỏi và nhận hoa từ đám đông gần 100.000 người Triều Tiên không ngừng hô to: "Thống nhất! Đất mẹ".

Tổng thống Moon cho biết mục tiêu của ông là phá vỡ bế tắc trong tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên. Chương trình nghị sự cũng bao gồm giảm căng thẳng quân sự giữa hai miền Nam – Bắc Triều Tiên và cải thiện quan hệ song phương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo