xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thái Lan chưa tìm được lối thoát

Lục San

Cuộc họp chiều 21-5 giữa thủ lĩnh các đảng phái đối lập ở Thái Lan nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài đã kết thúc mà không đi đến kết quả nào, buộc quân đội phải triệu tập một cuộc họp khác trong ngày 22-5.

Tổng Thư ký Ủy ban Bầu cử (EC) Puchong Nutrawong cho biết: “Tướng tư lệnh lục quân yêu cầu chúng tôi về nhà và suy nghĩ về những gì đã bàn bạc để tìm ra giải pháp cho đất nước”.

 

Từ trái sang: Tổng Thư ký PDRC Suthep Thaugsuban, Tư lệnh lục quân Prayuth Chan-Ocha và thủ lĩnh phe áo đỏ Jatuporn Prompan đã gặp nhau tại cuộc họp chiều 21-5 Ảnh: BANGKOK POST

Từ trái sang: Tổng Thư ký PDRC Suthep Thaugsuban, Tư lệnh lục quân Prayuth Chan-Ocha

và thủ lĩnh phe áo đỏ Jatuporn Prompan đã gặp nhau tại cuộc họp chiều 21-5 Ảnh: BANGKOK POST

 

Cuộc họp do tướng Prayut Chan-Ocha, Tư lệnh lục quân Thái Lan, triệu tập tại câu lạc bộ lục quân ở Bangkok, một ngày sau khi bất ngờ thiết quân luật trên cả nước. Ngoài Đảng Dân chủ và Mặt trận Thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD, tức phe “Áo đỏ”), tướng Prayut còn mời đại diện chính phủ lâm thời, EC, quyền chủ tịch thượng viện, thủ lĩnh Đảng Pheu Thai, Tổng Thư ký Ủy ban Cải cách Dân chủ của nhân dân (PDRC) Suthep Thaugsuban.

Tuy nhiên, báo The Nation đưa tin Thủ tướng tạm quyền Niwutthamrong Boonsongpaisan vắng mặt. Bộ trưởng Tư pháp Chaikasem Nitisiri, Bộ trưởng Văn phòng thủ tướng Varathep Rattanakorn, Thứ trưởng Giáo dục Sermsak Pongpanit và Bộ trưởng Năng lượng Pongsak Raktapongpaisal đã đến dự.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng qua các phe phái đối lập ở Thái Lan gặp nhau. Chính phủ tạm quyền đang muốn tổ chức bầu cử vào ngày 3-8 tới nhưng lại không có mấy thực quyền để quyết định. Quan điểm bầu cử là lối thoát duy nhất của chính phủ được phe “Áo đỏ” ủng hộ.

Theo báo The Straits Times, nhiều nhà phân tích cũng nhất trí như thế. Nếu một cuộc bầu cử được tổ chức lúc này, Đảng Pheu Thai cầm quyền nhiều khả năng sẽ lại giành thắng lợi. Vì thế, các lực lượng chống chính phủ kiên quyết phản đối bầu cử.

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã thúc giục các phe xung đột ở Thái Lan đối thoại để kết thúc khủng hoảng chính trị, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, tránh mọi hành động bạo lực và tôn trọng nhân quyền. Theo Reuters, Mỹ đã kêu gọi quân đội Thái Lan tôn trọng các nguyên tắc dân chủ và hành động theo đúng cam kết không đảo chính.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo