xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thái Lan tìm ít nhất 10 nghi phạm trong vụ đánh bom Bangkok

P.Nghĩa (Theo Mirror, Bangkok Post)

(NLĐO) – Tư lệnh cảnh sát Thái Lan Somyot Poompanmuang hôm 20-8 thông báo họ đang tìm kiếm ít nhất 10 nghi phạm trong vụ đánh bom đền Erawan ở thủ đô Bangkok.

Chính quyền quân sự cho biết hơn một nửa số nghi phạm nói trên là người nước ngoài.

Trước đó, chỉ có 3 nghi phạm được đưa vào danh sách, gồm một người đàn ông mặc áo màu vàng, đeo kính gọng đen cùng 2 người mặc áo đỏ và trắng có mặt tại hiện trường.

Ông Somyot khẳng định đây là một “mạng lưới lớn, có sự chuẩn bị với nhiều người tham dự”. Trong đó có người ở ngoài phố, người chuẩn bị bom, người đến hiện trường để thực hiện vụ tấn công và những kẻ biết lối thoát hiểm để dẫn đồng bọn tẩu thoát.

Cảnh sát cũng đề nghị khoản tiền thưởng 30.000 baht (hơn 840 USD) cho tài xế xe tuk tuk được cho là đã chở một trong những nghi phạm và thả hắn xuống một khách sạn hạng sang gần chỗ bom nổ ở thủ đô Bangkok tối 17-8. Cảnh sát đã kêu gọi người tài xế này cung cấp thông tin cho nhà chức trách.

 

Phác họa chân dung nghi phạm chính. Ảnh: Mirror
Phác họa chân dung nghi phạm chính. Ảnh: Mirror

 

Hắn bắt xe tuk tuk đén hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: Mirror
Hắn bắt xe tuk tuk đén hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: Mirror

 

Hội đồng Hòa bình và Trật tự quốc gia (NCPO) trong cuộc họp báo hàng ngày phát sóng trực tiếp trên truyền hình trưa 20-8 đã loại trừ sự tham gia của khủng bố quốc tế. Phát ngôn viên NCPO Winthai Suvaree khẳng định kết luận sơ bộ cho thấy vụ đánh bom không liên quan đến du khách quốc tế và mục tiêu không phải khách du lịch Trung Quốc vì công dân một số nước cũng bị ảnh hưởng.

Đại tá Winthai cho rằng có một tổ chức tội phạm nào đó đứng sau vụ việc.

Ít nhất 13 người nước ngoài nằm trong số 20 nạn nhân thiệt mạng. Chính phủ Thái Lan đã liên lạc với gia đình 16 nạn nhân, giúp họ làm hồ sơ xin bồi thường và 9 gia đình đã nhận được tiền. Trong số 125 người bị thương, 70 người cũng được liên hệ để nộp giấy tờ cần thiết. 56 người bị thương đã rời bệnh viện cho đến chiều 20-8.

Đại tá Winthai cho biết thêm hầu hết người thiệt mạng đều đã được xác định danh tính, chỉ còn sót lại 2 người. Ông cũng cảnh báo sẽ trừng phạt nặng các hành vi đưa tin sai lệch về vụ đánh bom trên mạng xã hội hoặc gây kích động và hoảng loạn trong dân chúng.

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha tuyên bố không tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân tại đền Erawan ngày 21-8 tới do lo ngại sự an toàn của người dân. Ông nói mình không sợ chết mà chỉ sợ liên lụy tới những người xung quanh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo