xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thái Lan truy lùng nghi phạm thứ 10 vụ đánh bom

N.Thương (theo AP)

(NLĐO)- Cảnh sát Thái Lan hôm 5-9 cho hay họ đang truy lùng nghi phạm thứ 10 trong vụ đánh bom đền thờ Erawan ở trung tâm Bangkok khiến 10 người thiệt mạng và 120 người bị thương hồi tháng trước.

Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia, Trung tướng Prawut Thavornsiri, cho biết các nhà chức trách Thái Lan sẽ đề nghị tòa án phát lệnh truy nã người đàn ông đã ở chung căn hộ với nghi phạm vừa bị bắt hồi tuần trước. Nhưng theo ông Prawut, quốc tịch của kẻ này hiện vẫn chưa thể xác định được.

Nghi phạm bị bắt hồi tuần trước là Adem Karadak cũng đã được đưa ra tòa hôm 5-9 để xin phép tòa cho kéo dài thời gian giam giữ điều tra đối với hắn. Adem phải đối mặt với tội danh sở hữu chất gây nổ trái phép do cảnh sát đã tìm thấy những vật liệu chế tạo bom trong phòng hắn. Khi Adem bị bắt, cảnh sát còn tìm được một hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ giả trong căn hộ với cái tên giả là Adam Karadag.

 

img

Một cảnh sát Thái Lan thắp nhang cầu nguyện trước đền Erawan. Ảnh: EPA

 

Ngoài các đối tượng nói trên, chính quyền Thái Lan đã ban hành lệnh truy nã đối với 7 nghi phạm khác và cho rằng ít nhất 2 người trong số chúng là người Thổ Nhĩ Kỳ.

Trung tướng Prawut cho biết việc phác họa chân dung nghi phạm mới đã hoàn tất nhưng cảnh sát vẫn phải chờ nhân chứng xác nhận để lệnh truy nã được ban hành. Ông cho rằng nghi phạm này có dính líu rất sâu đến băng nhóm đã thực hiện vụ đánh bom đền Erawan và một vụ đánh bom khác ngay ngày tiếp theo tại một bến tàu Bangkok nhưng rất may không gây thương vong.

“Hiện vẫn chưa có thông tin gì mới để cập nhật vì tất cả vẫn trong vòng điều tra bí mật, nhưng đã sắp đến lúc chúng tôi có thể tiết lộ được rồi. Chúng tôi hy vọng có thể có những bước tiến mới trong tuần tới”- ông Prawut khẳng định.

Quá trình điều tra của cảnh sát Thái Lan có vẻ đã tiến triển rất nhanh kể từ sau đợt đột kích đầu tiên vào một căn hộ ở ngoại ô Bangkok hôm 29-8. Hôm 1-9, họ đã bắt được một nghi phạm gần biên giới Thái Lan- Campuchia và người này được cho là nghi phạm chính, tức kẻ mặc áo vàng đã xuất hiện trong camera an ninh đặt ở vị trí bị đánh bom.

Tuy nhiên, đến ngày 4-9 thì Trung tương Prawut lại thông báo kết quả giám định rằng mẫu ADN lấy từ nghi phạm này không khớp với mẫu ADN tìm thấy trên chiếc taxi, chiếc xe ôm và những tờ tiền mà kẻ đánh bom đã sử dụng vào đêm gây ra vụ tấn công đền Erawan. Điều này đồng nghĩa với việc nghi phạm chính hiện vẫn chưa bị bắt.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo