xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thăm chiến trường miền Đông, Tổng thống Ukraine "trảm tướng"

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới thăm chiến trường miền Đông và sa thải Giám đốc Cơ quan an ninh khu vực Kharkiv, Roman Dudin.

Báo Ukrayinska Pravda hôm 30-5 cho biết ông Dudin bị sa thải vì tội "thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩu thả". Tổng thống Zelensky tuyên bố cơ quan thực thi pháp luật sẽ điều tra trường hợp của ông Dudin.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói: "Tôi đã triệu tập một cuộc họp với ban lãnh đạo của Kharkiv. Tôi cảm ơn họ vì sát cánh và tiếp tục sát cánh với người dân Kharkiv, với Ukraine. Có sự hợp tác tuyệt vời giữa quân đội, cảnh sát, thị trưởng Kharkiv và chính quyền - tất cả đều đang nỗ lực đưa chiến thắng của chúng ta đến gần hơn và làm việc rất hiệu quả".

"Tôi đã sa thải Giám đốc Cơ quan an ninh khu vực Kharkiv vì ích kỷ chỉ quan tâm đến lợi ích của mình hơn là bảo vệ thành phố từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến. Các nhân viên thực thi pháp luật sẽ tìm hiểu động cơ của ông ấy là gì".

Ông Dudin được Tổng thống Zelensky bổ nhiệm làm Giám đốc Cơ quan An ninh khu vực Kharkiv vào năm 2020.

Thăm chiến trường miền Đông, Tổng thống Ukraine trảm tướng - Ảnh 1.

Báo Ukrayinska Pravda hôm 30-5 cho biết ông Dudin bị sa thải vì tội thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩu thả. Ảnh: Ukrayinska Pravda

Hôm 29-5, nhà lãnh đạo Ukraine đã có chuyến thăm miền Đông đầu tiên kể từ khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" hôm 24-2. Các lực lượng Nga đang siết chặt vòng vây quanh các thành phố quan trọng ở khu vực Donbas.

Thăm chiến trường miền Đông, Tổng thống Ukraine "trảm tướng"

Văn phòng của Tổng thống Zelensky đã đăng một đoạn video trên Telegram quay cảnh ông mặc áo chống đạn và chứng kiến các tòa nhà bị phá hủy nặng nề ở Kharkiv cũng như vùng phụ cận.

"2.229 tòa nhà đã bị phá hủy ở Kharkiv và khu vực. Chúng tôi sẽ khôi phục, tái thiết và đưa cuộc sống trở lại bình thường, ở Kharkiv và tất cả thị trấn và làng mạc khác" - bài đăng cho biết.

Thăm chiến trường miền Đông, Tổng thống Ukraine trảm tướng - Ảnh 3.

Hôm 29-5, nhà lãnh đạo Ukraine đã có chuyến thăm miền Đông. Ảnh: Shafaq News

Trong khi đó, giao tranh ở khu vực Donbas, miền Đông Ukraine vẫn diễn ra ác liệt. Hôm 29-5, lực lượng Nga siết chặt vòng vây xung quanh 2 thành phố quan trọng là Severodonetsk và Lysychansk.

Thống đốc vùng Lugansk, Sergiy Gaiday, cho biết tình hình ở Lysychansk đã trở nên tồi tệ hơn.

Ở bờ Đông sông Donets, Nga tấn công vào khu vực TP Severodonetsk, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát thị trấn Lyman. Lyman nằm trên đường dẫn tới 2 thành phố Kramatorsk và Severodonetsk.

Tại Severodonetsk, nơi ước tính có khoảng 15.000 dân thường còn ở lại, một quan chức địa phương nói rằng các trận pháo kích liên tục khiến việc ra vào ngày càng khó khăn. Ông Gaiday cũng thừa nhận tuần này sẽ là khoảng thời gian khó khăn bởi Nga dự kiến dồn mọi nguồn lực vào việc chiếm giữ Severodonetsk hoặc cắt đứt khu vực khỏi liên lạc với Ukraine.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo