xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thảm họa thời tiết gây thiệt hại nặng cho thế giới

Cao Lực

Thảm họa thời tiết đang tấn công thế giới với tần suất cao gấp 4-5 lần và gây thiệt hại kinh tế cao gấp 7 lần so với những năm 1970, theo báo cáo được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) của Liên Hiệp Quốc (LHQ) công bố hôm 1-9.

Phân tích hơn 11.000 thảm họa thời tiết trong 50 năm trở lại đây, báo cáo của WMO cho biết số người tử vong từ những thảm họa này đã giảm mạnh nhờ khả năng dự đoán và chuẩn bị tốt hơn. Trong những năm 1970 và 1980, thế giới mỗi ngày ghi nhận khoảng 170 người thiệt mạng vì thiên tai, cao hơn nhiều so với con số 40 trong những năm 2010.

"Tin tốt là chúng ta có thể giảm thiểu thương vong khi thảm họa thời tiết bắt đầu gia tăng: nắng nóng, lũ lụt, hạn hán và đặc biệt là… những cơn bão nhiệt đới dữ dội như Ida mới hoành hành tại 2 bang Louisiana, Mississippi của Mỹ" - Tổng Thư ký WMO Petteri Taalas nhận định.

Thảm họa thời tiết gây thiệt hại nặng cho thế giới - Ảnh 1.

Thiệt hại do bão Ida gây ra tại TP New Orleans, bang Louisiana - Mỹ hôm 31-8 Ảnh: REUTERS

Dù vậy, theo ông Taalas, tin xấu là tổn thất kinh tế từ thảm họa thời tiết đang tăng nhanh và xu hướng này nhiều khả năng tiếp diễn, đặc biệt là khi biến đổi khí hậu đang khiến các sự kiện thời tiết cực đoan diễn ra thường xuyên hơn.

Báo cáo của WMO cho biết trong những năm 1970, thế giới hứng chịu khoảng 711 thảm họa thời tiết/năm, thấp hơn nhiều so với con số 3.536 thảm họa/năm của giai đoạn 2000-2009. Đến những năm 2010, con số này giảm nhẹ xuống còn 3.165 thảm họa/năm.

Trong 50 năm qua, phần lớn thiệt hại (cả về người và của) do thiên tai gây ra đến từ bão, lũ lụt và hạn hán. Hơn 90% trong tổng số hơn 2 triệu người thiệt mạng đến từ các quốc gia đang phát triển trong khi gần 60% tổn thất kinh tế xảy ra ở các nước giàu hơn. Trong những năm 1970, thời tiết cực đoan khiến kinh tế toàn cầu "bốc hơi" khoảng 175 tỉ USD/năm, thấp hơn nhiều so với con số 1.380 tỉ USD/năm trong những năm 2010.

Trong khi đó, theo báo cáo được Hội đồng Đại Tây Dương (trụ sở ở Washington) công bố hôm 31-8, Mỹ có thể ghi nhận 59.000 ca tử vong/năm và gánh chịu tổn thất kinh tế lên đến 500 tỉ USD/năm vì nắng nóng vào năm 2050 nếu không có hành động mạnh mẽ chống lại biến đổi khí hậu từ lúc này. Những con số đáng lo này được dựa trên dữ liệu khí hậu trong quá khứ và mô hình khoa học ước đoán các kịch bản phát thải trong giai đoạn 2021-2060.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo