xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thảm sát tù binh ở Iraq

LỤC SAN

Washington đang xem xét đối thoại trực tiếp với Tehran để tìm giải pháp cho khủng hoảng Iraq

Dư luận Iraq rúng động sau khi Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Cận Đông (ISIL) tung lên mạng những bức ảnh cho thấy cách các tay súng của tổ chức này tàn sát tù binh.

Nhuệ khí quân đội tiêu tan

Căn cứ vào những bức ảnh, các chiến binh bịt mặt chất tù binh lên các xe tải chở họ đi, áp giải ra vùng đồng trống, bắt nằm úp mặt xuống rãnh trong tư thế tay bị trói sau lưng và thản nhiên xả súng lên người họ. Hầu hết các binh sĩ Iraq bị bắt đều mặc đồ thường dân và ở trong độ tuổi 20. ISIL “khoe” đã thảm sát khoảng 1.700 binh sĩ Iraq trong các cuộc xung đột tại các thành phố lớn.

Trung tướng Qassim al-Moussawi, người phát ngôn của quân đội Iraq, xác nhận tính xác thực của các bức ảnh và cho biết khoảng 170 binh sĩ Iraq bị ISIL bắn chết sau khi bị bắt. Ủy viên Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Navi Pillay lên tiếng phản đối mọi hình thức giết người và các tội ác chiến tranh ở Iraq, đồng thời khẳng định hàng trăm người đã mất mạng trong mấy ngày qua sau khi ISIL mở rộng đánh chiếm.

 

ISIL tung lên mạng hình ảnh hành quyết tù binh IraqẢnh: SLATE

ISIL tung lên mạng hình ảnh hành quyết tù binh Iraq

Ảnh: SLATE

 

Theo các dòng chú thích ảnh, vụ hành quyết trên là để trả thù cho Abdul-Rahman al-Beilawy, một thủ lĩnh ISIL chết tuần trước. Một chú thích đe dọa: “Đây là số phận đang chờ đợi bọn Shiite được cử đi chiến đấu với người Sunni”. Nhà chức trách Iraq cố hạn chế việc phổ biến những hình ảnh ghê rợn trên cũng như các chiêu tuyên truyền khác của ISIL trên mạng xã hội.

Những hình ảnh kinh khủng vừa nêu có thể làm tiêu tan nhuệ khí của lực lượng an ninh Iraq nhưng cũng có thể thổi bùng căng thẳng giáo phái ở nước này.

Hàng ngàn người Shiite hưởng ứng lời kêu gọi cầm vũ khí chống lại các phần tử nổi dậy Sunni đang làm cỏ miền Bắc Iraq. Còn ISIL thề sẽ tiến đến Baghdad, các thành phố ở miền Nam và đền thờ của người Shiite. Trong khi đó, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki cam kết giải phóng từng tấc đất bị ISIL chiếm đóng.

 

Nguồn: AP

 

Mỹ - Iran hợp tác?

Trả lời phỏng vấn Yahoo!News ngày 16-6, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho hay Mỹ đang xem xét khả năng không kích phiến quân cũng như bắt tay với Iran để giúp chính phủ Iraq. “Khi bạn chứng kiến người ta bị giết hại hàng loạt, bạn phải dừng thảm kịch đó lại, kể cả sử dụng biện pháp từ trên không” - ông Kerry nói.

Cả Iran và Mỹ đều quan tâm đến việc triệt tiêu mối đe dọa của ISIL. Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố ông sẽ cân nhắc hợp tác nếu Mỹ ra tay hành động ở Iraq. Ngược lại, Ả Rập Saudi lên tiếng bác bỏ can thiệp của nước ngoài vào Iraq.

Đài CNN đưa tin ngày 16-6, tàu USS Mesa Verde chở 550 lính thủy đánh bộ và chiến đấu cơ MV-22 Osprey đã vào vùng Vịnh và gia nhập cùng USS George H. W. Bush, tàu sân bay được Lầu Năm Góc chỉ thị di chuyển vào vùng Vịnh hôm 14-6.

 

Một chiếc trực thăng CH-53 Sea Stallion cất cánh từ boong tàu USS Mesa Verde trong một cuộc tập trận trên Địa Trung Hải. Ảnh: REUTERS

Một chiếc trực thăng CH-53 Sea Stallion cất cánh từ boong tàu USS Mesa Verde trong một cuộc tập trận

trên Địa Trung Hải. Ảnh: REUTERS

 

Trong khi đó, chính phủ Iraq thừa nhận sau khi giao tranh ác liệt, ISIL đã chiếm thêm TP Tal Afar ở tỉnh miền Bắc Nineveh hôm 15-6. Nằm cách không xa Mosul, Tal Afar đóng vai trò chiến lược là hành lang dẫn đến Syria. Tiếp đó, ngày 16-6, ISIL chiếm thêm thị trấn Saqlawiya ở phía Tây Baghdad.

 

Syria tấn công ISIL

Theo Al-Arabiya News, quân đội Syria đã phối hợp với quân chính phủ Iraq tấn công các căn cứ chính của ISIL hôm 15-6. Các cuộc tấn công trên được tổ chức quan sát nhân quyền Syria miêu tả là khốc liệt hơn bao giờ hết. Không quân Syria vùi dập các căn cứ của ISIL - trong đó có các căn cứ ở tỉnh Raqqa ở phía Bắc và tỉnh Hasakeh ở Đông Bắc Syria giáp biên giới với Iraq. Chiến dịch trên nhằm đáp trả việc ISIL đưa vũ khí hạng nặng vào Syria, kể cả xe tăng, đã chiếm được của quân đội Iraq.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo