xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thận trọng mở cửa trở lại

Cao Lực

Chính phủ các nước khắp thế giới đang bàn luận về giải pháp và thời điểm nới lỏng lệnh phong tỏa để xoa dịu sức ép kinh tế.

Châu Âu chứng kiến những tín hiệu tích cực vào ngày 19-4, khi những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì Covid-19 như Ý, Tây Ban Nha, Pháp và Anh ghi nhận sự sụt giảm về số ca tử vong và số ca nhiễm. Tuyên bố Covid-19 "đang trong tầm kiểm soát", Đức đã thực hiện các bước đi đầu tiên để quay lại đời sống bình thường vào ngày 20-4, cho phép những cửa hàng có diện tích nhỏ hơn 800 m2 ở một số khu vực mở cửa sau một tháng phong tỏa. Trường học cũng được mở cửa một phần trong những tuần tới và phần lớn các bang sẽ chào đón học sinh trở lại từ ngày 4-5.

Thận trọng mở cửa trở lại - Ảnh 1.

Một công nhân lau chùi bụi bên trong một nhà máy được mở cửa trở lại ở TP Kolkata - Ấn Độ hôm 20-4 Ảnh: REUTERS

Tại Hàn Quốc, sau khi lệnh phong tỏa được nới lỏng, người dân đang quay lại nơi làm việc và các khu mua sắm, công viên, cơ sở thể thao, tôn giáo và một số nhà hàng. Trong những tuần trở lại đây, danh sách các công ty chấm dứt hoặc nới lỏng chính sách làm việc tại nhà ngày càng dài, trong đó có SK Innovation và Naver. Dù vậy, trường học vẫn chưa được phép mở cửa. Theo Reuters, quyết định trên nhằm tái mở cửa nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á một cách thận trọng trong bối cảnh số ca mắc mới mỗi ngày tiếp tục dao động ở mức 20, chủ yếu đến từ nước ngoài.

Tại New Zealand, Thủ tướng Jacinda Ardern hôm 20-4 thông báo quốc gia của bà sẽ gia hạn lệnh phong tỏa báo động cấp độ 4, mức cao nhất, thêm một tuần để đánh bại Covid-19. "Sau đó, chúng tôi sẽ thực hiện lệnh phong tỏa báo động cấp độ 3 thêm 2 tuần trước khi có quyết định mới tại cuộc họp nội các ngày 11-5" - nữ thủ tướng 39 tuổi cho biết.

Trong khi đó, tại Mỹ - quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì Covid-19 - nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra vào ngày 19-4 để yêu cầu gỡ bỏ lệnh phong tỏa. Khoảng 2.500 người đã tập trung tại TP Olympia, bang Washington, để phản đối chỉ thị ở nhà của Thống đốc Jay Inslee, bất chấp lệnh cấm tụ tập hơn 50 người tại bang này. Những cuộc biểu tình tương tự trước đó đã diễn ra ở các bang Texas, Wisconsin, Ohio, Minnesota, Michigan và Virginia. Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang nóng lòng tái khởi động kinh tế, dường như ủng hộ đám đông biểu tình khi khẳng định hôm 19-4: "Những người này yêu đất nước. Họ muốn quay lại làm việc".

Cùng ngày, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh các biện pháp cách ly xã hội cần được gỡ bỏ theo từng giai đoạn. Ông Ghebreyesus lưu ý việc chấm dứt lệnh phong tỏa không đồng nghĩa đại dịch đã kết thúc mà "đó chỉ là sự khởi đầu của giai đoạn tiếp theo".


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo