xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thiếu quân, chính quyền Mỹ "dụ" dân nhập ngũ

Hoài Vy (Theo Guardian)

(NLĐO) - Người dân Mỹ ngày nay ít quan tâm đến chuyện phục vụ trong quân ngũ và tình trạng này đã đạt đến mức độ cần phải báo động.

Nhà phân tích quân sự William M Arkin đã viết như thế trên báo The Guardian ngày 10-4.

Theo đó, tình hình đã trở nên gay cấn đến mức chỉ để duy trì các lực lượng trên mặt đất, 2 binh chủng bộ binh và thủy quân lục chiến Mỹ đang tính đến kế sách tăng lương, thưởng chưa từng có.

Thiếu quân, chính quyền Mỹ dụ dân nhập ngũ - Ảnh 1.

Giới trẻ Mỹ ngày nay ít quan tâm đến đời sống quân ngũ. Ảnh: WPSD

Tuy nhiên, sự việc đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Năm nay, công dân Mỹ sinh sau ngày 11-9-2001 sẽ có thể đăng ký gia nhập các lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, cuộc thăm dò chính thức của quân đội cho thấy ngày càng ít người Mỹ trẻ tuổi xem quân ngũ là một con đường sự nghiệp hoặc là bước chuyển tiếp - chỉ khoảng 12,5%, tỉ lệ thấp nhất trong vòng một thập kỷ.

Bộ binh và thủy quân lục chiến Mỹ chỉ cần khoảng 100.000 tân binh để duy trì mức độ lực lượng hiện nay. Con số đó chỉ chiếm 2,4% trong số 4,2 triệu người Mỹ sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 18 trong năm nay. Thế nhưng, đã mấy năm liên tiếp quân đội Mỹ phải vất vả tìm cho đủ quân số như trên.

Thiếu quân, chính quyền Mỹ dụ dân nhập ngũ - Ảnh 2.

Bộ binh Mỹ đang tính đến kế sách tăng lương, thưởng chưa từng có trong việc tuyển tân binh. Ảnh: ARMY.MIL

Để thu hút đủ số người có thể phục vụ trong quân ngũ, Lầu Năm Góc chi 1,6 tỉ USD cho công tác tuyển quân. Năm nay, bộ binh Mỹ đưa ra mức thưởng đến 40.000 USD cho các tân binh, cũng như các chiêu thức khuyến khích bao gồm cả thanh toán khoản tiền nợ học.

Như thế, mức thưởng này đã ngày càng tăng lên. Hồi năm 2013, bộ binh Mỹ chi 121 triệu USD cho các khoản thưởng khi đăng ký nhập ngũ; đến năm 2017 đã tăng hơn gấp đôi lên đến 290 triệu USD. Con số này năm 2018 ước tính gần đến 600 triệu USD.

Trong khi đó, sau nhiều thập kỷ vẫn đều đặn tuyển mộ đủ quân số, lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ ngày nay đã bắt đầu phải đưa ra các khoản thưởng bằng tiền mặt khi đăng ký nhập ngũ.

Ngoài ra, năm 2017, lực lượng này đã hạ thấp tiêu chuẩn để có thể đạt được các mục tiêu tuyển tân binh.

Đó là lý do vì sao dự thảo ngân sách quốc phòng của Tổng thống Donald Trump -750 tỉ USD - bao gồm khoản 3,1% tăng lương cho quân đội, tỉ lệ cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Theo Lầu Năm Góc, ngân sách trên còn bao gồm 8 tỉ USD cho các chương trình nhà ở, trường học và cả trông nom trẻ vào ban ngày.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo