xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thổ Nhĩ Kỳ bắt công dân Nga liên quan vụ giết đại sứ Karlov

Phạm Nghĩa (Theo Sputnik News)

(NLĐO) – Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một nữ nghi can Nga bị cáo buộc liên quan đến cái chết của đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrey Karlov.

Nhật báo Hurriyet hôm 6-3 cho biết các nhà điều tra nghi ngờ cô Ekaterina, 33 tuổi, liên lạc qua điện thoại và dịch vụ nhắn tin, vào tháng 11 năm ngoái, với nhân viên cảnh sát Mevlut Mert Altintas – kẻ bắn chết ông Karlov tại một cuộc triển lãm ở thủ đô Ankara hôm 19-12-2016.

Theo nguồn tin, Ekaterina hiện bị giam giữ ở thủ đô Ankara. Tuy nhiên, đại sứ quán Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ chưa thể xác nhận tình trạng của người phụ nữ này. Đài CNN Turk tiết lộ tên đầy đủ của nữ nghi can là Ekaterina Borisovna (còn gọi là Ekaterina B.).

Trước Ekaterina, 3 nghi can khác – gồm 2 cảnh sát – cũng bị nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ vì tình nghi dính líu với vụ ám sát đại sứ Nga.

Altintas đứng bên cạnh thi thể đại sứ Karlov. Ảnh: AP
Altintas đứng bên cạnh thi thể đại sứ Karlov. Ảnh: AP

Nghi phạm Altintas bắn chết ông Karlov tại lễ khai mạc một cuộc triển lãm trưng bày nghệ thuật, sau đó bị cảnh sát tiêu diệt ngay tại hiện trường trong cuộc đọ súng. Ngoài đại sứ Nga, có 3 người bị thương. Moscow xem đây là một hành động khủng bố. Đồng thời, Ủy ban Điều tra Nga (RIC) nhanh chóng mở cuộc điều tra hình sự để làm rõ nguyên nhân.

Dựa vào đoạn camera an ninh ghi lại lời nói của hung thủ, các nhà điều tra tin rằng hắn giết đại sứ Nga liên quan đến chính sách của Moscow trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trở nên xấu đi kể từ tháng 10-2015 sau cái chết của phi công chiếc Su-24, Oleg Peshkov. Chiếc máy bay ném bom do phi công Peshkov điều khiển bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ tại Syria. Vào thời điểm đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả vụ việc là “hành động đâm sau lưng Nga do bọn khủng bố hỗ trợ”.

Mùa thu năm 2016, ông Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thương lượng về việc bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo