xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Mỹ về Syria

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Thổ Nhĩ Kỳ hôm 10-5 cảnh báo quyết định trang bị vũ khí cho lực lượng người Kurd đang chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria có thể khiến Mỹ tổn thương.

Song song đó, Ankara còn cáo buộc các đồng minh NATO "sát cánh với những kẻ khủng bố".

Cảnh báo được đưa ra 1 tuần trước trước chuyến thăm Washington của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 16 và 17-5. Đây sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên của ông Erdogan với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. 

Ông Trump trước đó đã thông qua đề xuất cung cấp vũ khí cho lực lượng tái chiếm Raqqa – thành trì của IS tại Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ xem Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) là một phần của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở Syria, vốn tiến hành cuộc nổi dậy ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1984 và bị Ankara liệt vào danh sách khủng bố.

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Mỹ về Syria - Ảnh 1.

Các tay súng YPG đứng cạnh một chiếc xe quân sự Mỹ gần biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28-4. Ảnh: REUTERS

Tại cuộc họp báo hôm 10-5, Tổng thống Erdogan nói rằng ông sẽ truyền đạt lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ cho phía Mỹ vào tuần tới cũng như tại hội nghị thượng đỉnh của NATO vào cuối tháng này. "Chúng tôi muốn đồng minh ở bên cạnh chúng tôi chứ không phải sát cánh cùng những kẻ khủng bố" – ông Erdogan nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng hy vọng quyết định đưa lực lượng người Kurd vào cuộc chiến chống IS tại Syria của Mỹ sẽ thay đổi khi ông thăm Washington.

Cách đây không lâu, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cảnh báo việc Mỹ bỏ qua "sự nhạy cảm" của Thổ Nhĩ Kỳ có thể dẫn đến hậu quả và khiến Washington tổn thương.

Mỹ xem YPG là đối tác quan trọng trong cuộc chiến chống IS tại miền Bắc Syria. Washington đánh giá cao kế hoạch triển khai lực lượng người Kurd để tái chiếm TP Raqqa. Tuy nhiên, lập luận này gần như không thuyết phục được Ankara. Nước này lo ngại sự mở rộng của YPG ở miền Bắc Syria có thể thúc đẩy cuộc nổi dậy của PKK trên đất Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu lo ngại vũ khí cung cấp cho YPG trước đây đã rơi vào tay PKK. "Cả PKK và YPG đều là các tổ chức khủng bố, không khác gì ngoài cái tên. Mỗi một vũ khí trao vào tay họ là một mối đe dọa đối với Thổ Nhĩ Kỳ" – ông Cavusoglu phát biểu tại một cuộc họp báo trên truyền hình.

Nhân chuyến thăm Trung Quốc gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tin rằng Washington có thể giải quyết căng thẳng với Ankara. "Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ an ninh tại khu vực biên giới phía Nam của họ" – ông Mattis trấn an.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo