xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thời báo Hoàn cầu lại "khó ở" với ông Trump

H.Bình (Thoe SCMP, AP)

(NLĐO) - Thời báo Hoàn Cầu ngày 3-1 trách Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump “nối giáo” cho thái độ vô trách nhiệm sau khi ông chỉ trích Bắc Kinh không ngăn cản chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tờ báo của Trung Quốc cho rằng chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng khiến một số người Mỹ lo lắng và đổ lỗi cho Bắc Kinh thay vì nhìn vào bản chất vấn đề.

Thời báo Hoàn Cầu đưa ra bình luận như trên sau khi ông Trump tiếp tục có những lời lẽ chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc về việc Bắc Kinh từ chối giúp đỡ Mỹ kiềm chế tham vọng hạt nhân của Triều Tiên trên trang mạng xã hội Twitter ngày 2-1.

“Trung Quốc kiếm được nhiều tiền và tài sản từ Mỹ thông qua chính sách thương mại một chiều nhưng lại không hề giúp Mỹ trong vấn đề liên quan tới Triều Tiên. Tốt thôi!” - ông Trump viết.


Tổng thống đắc cử Donald Trump nói chuyện với báo giới ngày 31-12. Ảnh: AP

Tổng thống đắc cử Donald Trump nói chuyện với báo giới ngày 31-12. Ảnh: AP

Trước đó, trên tài khoản Twitter cá nhân tối 2-1 (giờ địa phương), ông Trump cũng khẳng định “không có chuyện” Triều Tiên gần hoàn thành tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICMB) có tầm xa vươn tới Mỹ. "Chuyện đó không xảy ra đâu" - ông viết.

Tuyên bố trên nhằm trấn an người dân Mỹ và dư luận bởi trong bài diễn văn mừng năm mới 2017, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định: “Hoạt động nghiên cứu và phát triển vũ khí tối tân đang được tiến hành tích cực và công tác chuẩn bị thử nghiệm ICMB đang đi đến giai đoạn cuối cùng”.

Những dòng chia sẻ trên Twitter của ông Trump được đưa ra sau khi ông Thae Yong-ho, một quan chức ngoại giao cấp cao của Triều Tiên nhưng đã đào tẩu sang Hàn Quốc, tiết lộ nhà lãnh đạo Kim Jong-un quyết tâm phát triển vũ khí hạt nhân bằng mọi giá.

Dù đã gặp gỡ các cố vấn tại tòa tháp Trump ở TP New York sau kỳ nghỉ lễ tại bang Florida nhưng ông Trump vẫn chưa đưa ra phương án cụ thể để ngăn chặn chương trình phát triển tên lửa của Triều Tiên.

Theo chuyên gia Nguyễn Tông Trạch thuộc Viện nghiên cứu quốc tế Trung Quốc, động thái của ông Trump nhằm đẩy mạnh áp lực lên Trung Quốc. Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng nếu chỉ trừng phạt không thì chưa đủ để giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Tương tự, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng kêu gọi các bên ngừng leo thang căng thẳng và quay lại bàn đàm phán càng sớm càng tốt.

Bắc Kinh, đồng minh thân cận của Bình Nhưỡng, công khai khiển trách Triều Tiên sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa trong năm ngoái. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng Trung Quốc chưa gây áp lực về kinh tế đủ mạnh với Triều Tiên.

Trong khi đó, GS Matthias Maass của Trường ĐH Yonsei (Hàn Quốc) tin rằng việc Triều Tiên hoàn thiện năng lực hạt nhân chỉ là sớm hay muộn, đẩy Trung Quốc vào tình thế khó khăn.

"Trung Quốc muốn kiểm soát Triều Tiên và biến nước này thành vùng đệm. Nhưng điều này càng lúc càng khó khăn. Lực lượng hạt nhân của Triều Tiên càng hoàn thiện thì Bình Nhưỡng càng bớt phụ thuộc vào Trung Quốc" - ông Maass nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo