xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thông tin gây sốc về thương vong dân thường ở Afghanistan

P.Võ (Theo DW, Reuters)

(NLĐO) - Liên Hiệp Quốc hôm 30-7 cho biết số lượng dân thường Afghanistan thiệt mạng do lực lượng chính phủ Afghanistan và Mỹ gây ra còn nhiều hơn con số thương vong bởi các tay súng Taliban và những nhóm vũ trang khác.

Theo Phái bộ hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan (UNAMA), có 1.366 thường dân thiệt mạng trong 6 tháng đầu năm 2019, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số này, các lực lượng thân chính phủ Afghanistan, trong đó có Mỹ và các đồng minh khác trong NATO, sát hại 717 người.

Trong khi đó, Taliban, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm vũ trang khác sát hại 531 người.

Theo UNAMA, sự sụt giảm của con số thương vong dân thường là diễn biến đáng hoan nghênh nhưng số người thiệt mạng vẫn còn ở mức cao là điều gây sốc và không thể chấp nhận được. Ông Tadamichi Yamamoto, lãnh đạo UNAMA, thúc giục mọi bên liên quan có những bước đi giảm thiệt hại kinh khủng nói trên.

Thông tin gây sốc về thương vong dân thường ở Afghanistan - Ảnh 1.

Hiện trường một vụ tấn công ở thủ đô Kabul - Afghanistan hôm 29-7. Ảnh: Reuters

Số liệu trên được đưa ra giữa lúc Mỹ đang đi đầu nỗ lực giảm sự hiện diện quân sự quốc tế tại Afghanistan và chấm dứt cuộc chiến kéo dài 18 năm ở đó.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 29-7 cho biết Tổng thống Donald Trump muốn lực lượng chiến đấu giảm quân số ở Afghanistan trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11-2020.

Chiến lược Nam Á được ông Trump công bố hồi tháng 8-2017 kêu gọi triển khai lực lượng đến Afghanistan với mục tiêu thúc ép Taliban ngồi vào bàn đàm phán với Kabul. Dù vậy, phát biểu mới nhất của ông Pompeo cho thấy sự sự chuyển hướng đang diễn ra kể từ khi các cuộc đàm phán với Taliban nối lại vào năm ngoái.

Thời gian biểu nói trên càng làm gia tăng phỏng đoán ông chủ Nhà Trắng sẵn sàng đạt bất kỳ thỏa thuận nào với Taliban nhằm cho phép rút một phần binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan trước thềm cuộc bầu cử năm tới mà không cần bận tâm đến nỗi lo an ninh của Kabul.

Đáng chú ý là Mỹ chuẩn bị bước vào vòng đàm phán mới với Taliban và việc tiết lộ mục tiêu rút quân của ông Trump đe dọa làm suy yếu vị thế thương thảo của Washington. Ngoài ra, một quan chức Afghanistan giấu tên cho biết mong muốn rời đi nhanh chóng của quân đội Mỹ sẽ chỉ khiến Taliban có thêm đòn bẩy trong lúc lực lượng chính phủ Afghanistan có thể buộc phải chiến đấu một mình thời gian tới.

Hơn 20.000 binh sĩ Mỹ và các nước NATO khác đang ở Aghainstan để tham gia sứ mệnh huấn luyện, hỗ trợ và cố vấn cho lực lượng nước chủ nhà và tiến hành chiến dịch chống khủng bố.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo