xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ lĩnh "áo đỏ" cảnh báo nguy cơ nội chiến

Xuân Mai (Theo Reuters, Bangkok Post)

(NLĐO) - Cảnh sát Thái Lan hôm 11-5 cho biết hai người biểu tình chống chính phủ đã bị thương trong một vụ nổ giữa lúc nỗi lo về nguy cơ nội chiến đang gia tăng.

Truyền thông nước này cho hay một kẻ tấn công đã ném lựu đạn vào những người biểu tình bên ngoài văn phòng thủ tướng ở thủ đô Bangkok vào giữa đêm 10-5. Tòa nhà này đã bị bỏ trống trong vài tuần qua.

Một cảnh sát nói: “Có một vụ nổ khiến 2 người biểu tình bị thương nhẹ nhưng chúng tôi không thể xác nhận đó có phải là một quả lựu đạn hay không”.

 

 

Thủ lĩnh phe áo đỏ Jatuporn Prompan. Ảnh: Bangkok Post

Thủ lĩnh phe áo đỏ Jatuporn Prompan. Ảnh: Bangkok Post

 

Đảng Puea Thai của cựu Thủ tuớng Yingluck Shinawatra vẫn nắm giữ quyền lực điều hành đất nước và hy vọng cuộc bầu cử vào tháng 7 tới sẽ giúp họ giành chiến thắng. Tuy nhiên, những người phản đối chính phủ cho đó là bất hợp pháp và lên tiếng kêu gọi thượng viện, tòa án cùng Ủy ban bầu cử chọn ra một thủ tướng mới. Thủ lĩnh phe biểu tình chống chính phủ Suthep Thaugsuban đã lặp lại lời kêu gọi Thượng viện, tòa án và Ủy ban bầu cử cần thành lập một "chính quyền nhân dân" tạm thời.

 

Những người ủng hộ chính phủ lâm thời tuần hành ở miền Bắc Bangkok. Ảnh: Bangkok Post
Những người ủng hộ chính phủ lâm thời tuần hành ở miền Bắc Bangkok. Ảnh: Bangkok Post

 

Trái lại, thủ lĩnh phe áo đỏ Jatuporn Prompan tuyên bố nếu tòa án tối cao và thượng viện Thái Lan vẫn kiên quyết ủng hộ thành lập chính phủ mới bằng những lý do "bất hợp pháp" thì có thể sẽ khiến cho Thái Lan rơi vào nội chiến. Jatuporn Prompan đã đưa ra lời cảnh báo trên trong bối cảnh Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) xuống đường tuần hành thể hiện sự ủng hộ dành cho chính phủ lâm thời. Thủ lĩnh phe áo đỏ tuyên bố: “Chúng tôi không thể chấp nhận việc bổ nhiệm một thủ tướng theo cách phi dân chủ và vi hiến”. Ông Prompan cũng lên án việc phe đối lập kêu gọi các thẩm phán, chủ tịch thượng viện và các nhân vật cấp cao khác lựa chọn một thủ tướng mới. 

Trước đó, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã phế truất Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra vì tội lạm quyền trong vụ thuyên chuyển một quan chức an ninh. Thượng viện Thái Lan cũng đã bầu một quyền chủ tịch mới và chuẩn bị các thủ tục để luận tội bà Yingluck.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo