xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ lĩnh cấp cao Hezbollah thiệt mạng ở Syria

Bảo Hạnh (Theo Reuters)

(NLĐO) – Cộng đồng người đạo Hồi dòng Shi’ite ở Lebanon hôm 13-5 thông báo thủ lĩnh cấp cao của nhóm vũ trang Hezbolla Mustafa Badreddine thiệt mạng trong một vụ tấn công ở Syria.

Đây là thiệt hại lớn nhất của tổ chức này kể từ năm 2008.

Ông Badreddine, 55 tuổi, là một trong những thủ lĩnh cao cấp nhất của nhóm Hồi giáo vũ trang do Iran chống lưng. Theo chính phủ Mỹ, người đàn ông này chịu trách nhiệm cho các hoạt động quân sự của Hezbollah ở Syria khi nhóm này chiến đấu bên cạnh lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Cái chết của Badreddin là mất mát lớn thứ 2 của tổ chức Hezbollah và Iran tại Syria bất chấp Nga ra tay can thiệp quân sự để giúp đỡ ông Assad và các đồng minh.

Kể từ tháng 1-2015, Hezbollah bị mất ít nhất 4 nhân vật nổi bật. Ngoài ra, một số sĩ quan cao cấp của Iran cũng thiệt mạng khi đối đầu với quân nổi dậy Syria hoặc trong các cuộc chiến với Israel.

Tổ chức này cho hay Badreddine thiệt mạng trong một vụ nổ lớn nhắm vào một trong những căn cứ gần sân bay Damascus. Thời điểm tử vong của nhân vật này không được tiết lộ. Hiện một cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ nổ.


Mustafa Badreddin - thủ lĩnh cấp cao của nhóm Hồi giáo vũ trang Hezbollah. Ảnh: REUTERS

Mustafa Badreddin - thủ lĩnh cấp cao của nhóm Hồi giáo vũ trang Hezbollah. Ảnh: REUTERS

Trước đó, theo thông tin từ đài truyền hình Lebanon al-Mayadeen, Israel là nước đứng đằng sau vụ tấn công khiến Badreddin thiệt mạng. Phía Israel chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về thông tin này.

Israel vốn xem Hezbollah là kẻ thù mạnh nhất và lo ngại tổ chức này đang dần mạnh lên cũng như sở hữu nhiều vũ khí hiện đại ở mặt trận Syria.

Hezbollah – phong trào chính trị, quân sự hàng đầu Lebanon – đang dần bành trướng sức mạnh kể từ khi buộc Israel từ bỏ 22 năm chiếm đóng khu vực phía nam Lebanon năm 2000.

Khi được hỏi về khả năng liên quan của phía Israel với cái chết của thủ lĩnh cấp cao Hezbollah, Bộ trưởng Nội các Zeev Elkin – một người thân cận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu – từ chối đưa ra bình luận.

Bộ Tài chính Mỹ hồi năm 2015 cho biết Badreddin là người dẫn dắt quân đội Hezbollah trong các trận chiến ở Syria từ năm 2011. Ông ta thường tháp tùng thủ lĩnh Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah trong các cuộc gặp với ông Assad ở thủ đô Damascus.

Khi công bố cái chết của Badreddine, Hezbollah trích dẫn một câu nói của nhân vật này rằng ông ta sẽ quay về trong chiến thắng hoặc trở thành “người tử vì đạo”.

Kênh truyền hình al-Manar của nhóm này cho biết Badreddin được chôn cất ở vùng ngoại ô phía nam của thủ đô Beirut – Lebanon.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo