xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ lĩnh IS kêu gọi thánh chiến toàn cầu

H.Bình (Theo Reuters, Times of India, IB Times)

(NLĐO) – Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi hôm 13-11 công bố đoạn băng ghi âm kêu gọi “kích nổ những ngọn núi lửa thánh chiến” khắp nơi nhằm chống lại người Hồi giáo Shi’ite và phương Tây.

Sau nhiều ngày bặt vô âm tín, đây được xem là nỗ lực đập tan các tin đồn cho rằng Al-Baghdadi đã chết hoặc bị thương nặng trong một cuộc không kích của Mỹ.

Trong thông điệp dài 17 phút được nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đăng tải trên mạng, Al-Baghdadi tuyên bố không bao giờ từ bỏ cuộc chiến, đồng thời thề thốt sẽ kéo liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu “xuống mặt đất”. Thủ lĩnh IS nói cứng rằng các tay súng sẽ không bao giờ ngơi tay nay cả khi chỉ còn một binh một tốt.

 

Iraq ISIS

Al-Baghdadi tuyên bố không bao giờ từ bỏ cuộc chiến và thề sẽ kéo liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu

“xuống mặt đất”. Ảnh: REUTERS

 

Thủ lĩnh này nói: “Cuộc hành quân của các chiến binh thánh chiến sẽ tiếp tục cho đến khi họ đến Rome. Người Do Thái và quân thập tự chinh sẽ sớm buộc phải giao chiến trên mặt đất và đẩy các lực lượng trên bộ của họ đến chỗ diệt vong”.

Như kẻ cầm đèn chạy trước ô tô, Al-Baghdadi tuyên bố rằng chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu nhằm tiêu diệt nhóm IS ở Syria và Iraq sẽ thất bại.

Giọng nói trong đoạn băng ghi âm được xác nhận ban đầu là giống giọng nói của Al-Baghdadi. Tuy nhiên, nó không được công nhận như một bằng chứng xác thực về tình trạng hiện nay của y. Mỹ và các đồng minh chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào xác thực đoạn băng ghi âm do IS tung ra.

Đoạn băng ghi âm xuất hiện 6 ngày sau báo cáo cho rằng al-Baghdadi đã bị thương nặng, thậm chí là tử vọng trong một cuộc không kích của Mỹ ở Iraq. Bộ Quốc phòng và Nội vụ Iraq đã xác nhận thông tin trùm khủng bố này bị thương, nhưng Lầu Năm Góc vẫn tỏ ra thận trọng với mọi tuyên bố của mình.

 

Secretary of Defense Chuck Hagel listens during his testimony at the House Armed Services Committee on Capitol Hill, November 13, 2014. REUTERS-Larry Downing

Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel phủ nhận thông tin Mỹ định lật đổ tổng thống Syria lúc này.

Ảnh: REUTERS

 

Trong khi đó, phát biểu trong phiên điều trần của Quốc hội hôm 13-11, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey khẳng định: “Chúng ta sẽ cần khoảng 80.000 binh sĩ Iraq có thể hoạt động hiệu quả để lấy lại các vùng lãnh thổ đã mất và cuối cùng là thành phố Mosul, khôi phục lại biên giới”.

Tướng Dempsey cho biết, để đáp ứng yêu cầu này, lực lượng Mỹ tại Iraq sẽ phải thành lập thêm các trung tâm huấn luyện cho quân đội địa phương nếu cần thiết.

Cũng tại phiên điều trần, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel phủ nhận thông tin Nhà Trắng định mở rộng chiến dịch chống IS ở Syria thành cuộc chiến loại bỏ Tổng thống Bashar al-Assad mà đài CNN đăng tải.

“Vì chúng ta không có một chính phủ hay quân đội đối tác thường trực để liên minh như ở Iraq nên trong tương lai gần, mục đích của Mỹ ở Syria chỉ giới hạn ở phá hủy các địa điểm trú ẩn của IS" - ông nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo