xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ lĩnh Taliban bị "trọng thương" vì đấu khẩu

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) - Các nguồn tin Taliban hôm 2-12 cho biết thủ lĩnh Mullah Akhtar Mansour bị trọng thương ở Pakistan trong một vụ đọ súng giữa các thành viên cấp cao của phong trào này.

Hai chỉ huy Taliban cho biết ông Mansour bị trọng thương sau trong vụ nổ súng sau khi xảy ra tranh cãi tại nhà của một chỉ huy cấp cao Taliban Mullah Abdullah Sarhadi ngoại ô TP Quetta, phía Tây Pakistan.

Một trong hai chỉ huy trên cho biết: “Trong suốt cuộc thảo luận, mâu thuẫn phát sinh giữa một số thành viên cấp cao và họ nổ súng về phía nhau”.

 


Thủ lĩnh Mullah Akhtar Mansour được cho là đã bị trọng thương. Ảnh: Reuters

Thủ lĩnh Mullah Akhtar Mansour được cho là đã bị trọng thương. Ảnh: Reuters

Theo người này, 5 thành viên cấp cao Taliban đã chết ngay tại chỗ và hàng chục người khác, bao gồm thủ lĩnh Mansour, bị trọng thương vì trúng đạn. Ông này đang được điều trị tại bệnh viện tư sau khi trúng 4 phát đạn của khẩu súng trường AK-47. Trong khi đó, một số nguồn tin khác cho rằng vụ việc xảy ra ở TP Kandahar - Afghanistan gần biên giới với tỉnh Balochistan của Pakistan.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid đã phủ nhận thông tin “vô căn cứ” nói trên và cho hay ông Mansour đang ở Afghanistan. Người phát ngôn này nói: “Thủ lĩnh Mohammad Mansour hoàn toàn khỏe mạnh và không có gì xảy ra với ông ấy. Đó là chủ ý của các cơ quan tình báo Afghanistan. Họ lan truyền những tin đồn về một cuộc đụng độ giữa các thủ lĩnh Taliban. Chuyện đó không hề xảy ra ở Pakistan”.

Kể từ khi thông tin thủ lĩnh tối cao Mullah Mohammad Omar qua đời cách đây 2 năm được xác nhận hồi tháng 7, nội bộ phong trào Taliban đối mặt sự chia rẽ sâu sắc.

Ông Mansour, cấp phó lâu năm của thủ lĩnh tối cao Mullah, được chọn làm thủ lĩnh mới của Taliban nhưng một số phần tử phong trào này nhanh chóng phản đối quyết định trên, đồng thời cáo buộc ông này che giấu cái chết của thủ lĩnh tối cao Omar.

Theo một chỉ huy Taliban, cuộc họp hôm 2-12 thảo luận về tương lai của các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ và chính phủ Afghanistan, cũng như chiến lược đối phó với một nhóm đứng đầu bởi Mullah Mohammad Rasool Akhund, người phản đối Mansour làm thủ lĩnh Taliban.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo