xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng Anh "thoát hiểm" trong gang tấc

Huệ Bình

(NLĐO) - Thủ tướng Anh Boris Johnson đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, tiếp tục là thủ tướng Anh sau khi nhận 211 phiếu ủng hộ (tương đương 59% số phiếu).

Kết quả cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với Thủ tướng Anh Boris Johnson được nghị sĩ Graham Brady, chủ tịch Ủy ban 1922 của đảng Bảo thủ, công bố tối 6-6 (giờ địa phương).

Theo đài BBC, với 211 phiếu ủng hộ (chiếm 59%) và 148 phiếu chống (41%), ông Boris Johnson nhận được một đa số tối thiểu ủng hộ (180 phiếu) tại Hạ viện Anh để vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Cựu Bộ trưởng Y tế Jeremy Hunt, người được cho là ứng viên tiềm năng trong cuộc đua vào vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ, là một trong số những người xác nhận bỏ phiếu chống lại ông Boris Johnson.

Đài CNN trước đó đưa tin ông Boris Johnson sẽ mất chức thủ tướng và nội bộ đảng Bảo thủ phải chọn ra lãnh đạo mới thay thế nếu ít nhất 180 nghị sĩ trong đảng bỏ phiếu chống lại ông. 

Cuộc bỏ phiếu được kích hoạt bởi các nghị sĩ đảng Bảo thủ sau khi có ít nhất 15% trong số họ gửi thư tỏ ý bất tín nhiệm đối với khả năng lãnh đạo của ông Johnson. Đảng Bảo thủ đang nắm 359 ghế tại quốc hội Anh.

Thủ tướng Anh thoát hiểm trong gang tấc - Ảnh 1.

Ông Boris Johnson tiếp tục là Thủ tướng Anh sau khi nhận 211 phiếu ủng hộ và 148 phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội. Ảnh: EPA-EFE

Vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện đồng nghĩa với việc vị trí thủ lĩnh đảng Bảo thủ của ông Boris Johnson sẽ không thể bị thách thức trong một năm tới.

Với giọng điệu lạc quan, ông Boris Johnson mô tả chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm là "kết quả thuyết phục, một kết quả mang tính quyết định", "tập trung vào những gì đang làm để giúp mọi người về chi phí sinh hoạt, để xóa bỏ các dư âm của dịch Covid-19".

Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng tuyên bố không quan tâm tới việc thúc đẩy một cuộc bầu cử trước thời hạn.

Những người chỉ trích ông Boris Johnson cho rằng số phiếu chống lại ông cho thấy quyền lực của ông đã bị suy yếu. Nghị sĩ Julian Sturdy, một trong số những người không ủng hộ, cho biết kết quả này là "bằng chứng cho thấy ông ấy không còn nhận được sự tín nhiệm toàn diện và nên xem xét vị trí của mình".

Đó cũng là một lời nhắc nhở đối với nhà lãnh đạo Anh khi tỉ lệ bỏ phiếu không tín nhiệm với ông lên tới 41%.

Kết quả cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với ông Boris Johnson thấp hơn mức 63% của người tiền nhiệm Theresa May trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm hồi tháng 12-2018, bảy tháng trước khi bà phải từ chức.

Ông Boris Johnson, 57 tuổi, giữ cương vị Thủ tướng Anh từ năm 2019, gần đây liên tục đối mặt cáo buộc tiệc tùng giữa lúc Anh áp lệnh phong tỏa vì Covid-19 hồi năm ngoái. Loạt ảnh ông cùng các nhân viên vi phạm quy tắc chống dịch liên tục được truyền thông Anh đăng tải.

Thêm vào đó, nhiều nghị sĩ trong đảng Bảo thủ bày tỏ lo ngại về hiệu quả lãnh đạo nước Anh khi nước này đối mặt với nhiều vấn đề như nguy cơ suy thoái, giá nhiên liệu và thực phẩm gia tăng, bất đồng về việc tăng thuế, về phản ứng của chính phủ đối với cách hoạch định chính sách.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo