xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng Anh tự so với Người khổng lồ Xanh, tuyên bố cứng về Brexit

Cao Lực (Theo Reuters)

(NLĐO) – Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 14-9 so sánh bản thân ông với Người khổng lồ xanh (Hulk) trước khi tuyên bố sẽ đưa Anh rời khối Liên minh châu Âu (EU - Brexit) vào hạn chót ngày 31-10.

Thủ tướng Johnson tuyên bố sẽ tìm cách phá vỡ thế bế tắc theo sau cuộc bỏ phiếu gần đây yêu cầu ông tiếp tục hoãn Brexit.

"Càng tức giận, Hulk càng mạnh mẽ. Hulk luôn tìm thấy lối thoát bất kể tình thế khó khăn như thế nào và nước Anh cũng vậy. Chúng ta sẽ rời EU vào ngày 31-10" – ông Johnson tuyên bố.

Quốc hội Anh từng nhiều lần bác bỏ thỏa thuận Brexit mà người tiền nhiệm của ông Johnson – bà Theresa May – đạt được với EU. Hồi đầu tháng này, Quốc hội Anh cũng đã bác bỏ kịch bản Brexit không thỏa thuận.

Dù vậy, Thủ tướng Johnson khẳng định ông "rất tự tin" trước vòng đàm phán sắp tới với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker vào ngày 16-9.

"Hai phía đang trao đổi rất, rất tốt về biện pháp giải quyết các vấn đề bế tắc liên quan đến biên giới Bắc Ireland. Hai phía đã đạt được rất nhiều tiến triển" – ông Johnson tuyên bố nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Thủ tướng Anh tự so với nhân vật hư cấu, tuyên bố cứng về Brexit - Ảnh 1.

Thủ tướng Boris Johnson tự so sánh ông với Người khổng lồ xanh (Hulk). Ảnh: Reuters

Trước đó, vào ngày 5-9, Thủ tướng Johnson đã tuyên bố gây sốc rằng ông "thà chết" chứ không để Brexit bị hoãn thêm lần nào nữa.

Thủ tướng Johnson từng nhiều lần nhấn mạnh ông sẽ đưa Anh rời khỏi EU vào hạn chót 31-10, kể cả khi không đạt được thỏa thuận.

Anh rời EU mà không đạt được thỏa thuận bị xem là kịch bản Brexit gây hỗn loạn nhất vì nó đồng nghĩa với việc 2 phía "ly hôn" chớp nhoáng mà không trải qua giai đoạn chuyển tiếp.

Để chuẩn bị cho kịch bản này, các nhà lập pháp EU trong suốt 1 năm qua đã chuẩn bị các quy định khẩn cấp nhằm tối thiểu hóa những hỗn loạn có thể xảy ra đối với 27 thành viên còn lại.

Theo Washington Post, giới chức EU đang sử dụng 865 triệu USD trong các quỹ khẩn cấp - vốn thường chỉ dành cho những quốc gia bị thiên tai hoành hành, để đối phó với kịch bản Brexit không thỏa thuận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo