xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng Boris Johnson sẽ "tái xuất" vào ngày mai, 27-4

Minh Yến (Theo Reuters, Straits Times)

(NLĐO) – Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ quay lại làm việc vào ngày mai (27-4), thông tin được đưa ra chỉ vài giờ sau khi số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này vượt mốc 20.000 ca. Anh cũng đã điều động các đơn vị cơ động để tăng cường xét nghiệm

Cơ quan thông tấn Press Association cho biết Thủ tướng Boris Johnson sẽ quay lai làm việc tại văn phòng ở số 10 phố Downing vào ngày 27-4 sau khi đã khỏi bệnh.

Theo một nguồn tin từ văn phòng chính phủ nói với đài Sky News, ông Boris Johnson rất muốn bắt đầu lại công việc. Thủ tướng Anh đã phục hồi sức khỏe tại trang viên Chequers dành cho thủ tướng ở ngoại ô London sau khi ông được xuất viên hôm 12-4.

Ông Boris Johnson đã bị xác nhận nhiễm virus Sars-Cov-2 và đã mất 3 ngày để điều trị tích cực.

Thủ tướng Boris Johnson sẽ quay lại làm việc vào ngày 27-4 - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ quay lại làm việc vào ngày mai (27-4) sau khi đã khỏi bệnh Covid-19. Ảnh: Sky News

Thông tin Thủ tướng Anh quay trở lại công việc được đưa ra khi áp lực đang gia tăng lên chính phủ Anh trong vấn đề đối phó với khủng hoảng.

Số liệu từ Bộ Y tế Anh công bố hôm 25-4 cho thấy hơn 813 người chết trong bệnh viện sau khi mắc Covid-19, nâng số ca tử vong ở nước này lên 20.319 ca. Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel mô tả đây là một "thảm họa thực sự và là thời khắc thương tâm".

Cùng với sự gia tăng số người chết, các vấn đề được đặt ra cho chính phủ Anh là tình trạng thiếu hụt thiết bị bảo hộ cá nhân và thiếu xét nghiệm trên diện rộng, đặc biệt là đối với nhân viên y tế ở tuyến đầu. Áp lực cũng được cho là đến từ bên trong Đảng Bảo thủ về vấn đề nới lỏng quy định cách ly xã hội.

Ông Johnson đã ra lệnh phong tỏa quốc gia hôm 23-3 nhưng bà Patel cho biết các bộ trưởng chưa ấn định ngày nới lỏng quy định. Việc phong tỏa đã được quyết định kéo dài thêm vào 16-4 và sẽ được xem xét vào ngày 7-5.

Trong khi đó, 8 đơn vị cơ động xét nghiệm virus Sars-CoV-2 của quân đội đang di chuyển đến khắp nước Anh, hàng chục đơn vị khác sẽ theo sau. Các đơn vị này sẽ hỗ trợ chính phủ đạt mục tiêu 100.000 xét nghiệm/ngày.

Bộ trưởng Y tế Matt Hancock dự kiến sẽ đạt số lượng xét nghiệm hằng ngày vào trước ngày 30-4 nhưng tính đến hôm 24-4, số xét nghiệm đạt được là 28.760 xét nghiệm.

Các phương tiện được trang bị sẽ hỗ trợ thu mẫu phết họng, các mẫu này sẽ được gửi đến các phòng thí nghiệm, Bộ Y tế Anh cho biết hôm 26-4.

Đồng thời, có thêm 96 đơn vị nữa sẽ bắt đầu hoạt động trong tháng 5.

Thủ tướng Boris Johnson sẽ quay lại làm việc vào ngày 27-4 - Ảnh 2.

Anh điều động 8 đơn vị cơ động để tăng cường việc xét nghiệm virus SARS-CoV-2 Ảnh: Reuters

Các đơn vị này có thể chuẩn bị trong vòng 20 phút và tiến hành xét nghiệm trên những người cần thiết như các nhân viên làm việc tại viện dưỡng lão, cảnh sát và tù nhân. Trong đó có cả những người gặp khó khăn khi di chuyến đến các trung tâm xét nghiệm.

Các đơn vị cơ động đã tiến hành chạy thử nghiệm hồi tuần trước ở TP Salisbury, Southport và Teesside. Tại Bắc Ireland, các đội cơ động không thuộc quân đội mà là của các đơn vị thầu.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo