xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng Nhật “qua mặt” Mỹ để tới Nga

Xuân Mai (Theo Bloomberg, Tân Hoa Xã)

(NLĐO) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại TP Sochi - Nga vào ngày 6-5 (giờ địa phương).

Thủ tướng Abe sẽ là lãnh đạo hiếm hoi của nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) có cuộc gặp với Tổng thống Putin, động thái cho thấy dấu hiệu ấm lên trong mối quan hệ hai nước.

Ông Alexei Pushkov, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Nga, cho rằng: “Động thái này còn cho thấy chính sách cô lập Nga của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thất bại. Đây là một chuyến thăm quan trọng khẳng định Nhật Bản không quyết định đặt tất cả trứng vào một giỏ”.


Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) sẽ gặp Thủ tướng Shinzo Abe (phải) vào ngày 6-5. Ảnh: AP

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) sẽ gặp Thủ tướng Shinzo Abe (phải) vào ngày 6-5. Ảnh: AP

Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), ông Abe trước đó đã từ chối yêu cầu không đến thăm Nga của Tổng thống Obama. Hồi tháng trước, Tổng thống Putin lên tiếng hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Abe "bất chấp áp lực từ các đồng minh, đặc biệt là Mỹ".

Ông Putin dự kiến sẽ đề xuất hợp tác thương mại, tài chính và kinh tế trong cuộc gặp với thủ tướng Nhật Bản. Dù vậy, hôm 5-5, Điện Kremlin cho hay sẽ không có thỏa thuận nào được kí kết trong cuộc gặp lần này giữa lãnh đạo hai nước.

Ngoài ra, lãnh đạo hai nước cũng sẽ thảo luận về hiệp ước hòa bình giữa 2 nước cùng các vấn đề thế giới như khủng hoảng Ukraine, Syria và bán đảo Triều Tiên.

Ông Yuri Ushakov, trợ lý Tổng thống Putin nhìn nhận việc ký hiệp ước hòa bình giữa hai nước là vấn đề phức tạp và đa diện, chỉ có thể được giải quyết dựa trên các điều kiện mà hai bên chấp nhận được.

Theo quan chức này, Nga và Nhật Bản sẽ mất nhiều thời gian để đưa ra giải pháp cuối cùng về vấn đề tranh chấp chủ quyền các đảo thuộc phía Nam quần đảo Kurils (theo cách gọi của Nga) hoặc Vùng lãnh thổ phương Bắc (như Nhật gọi).

Ông Ushakov cho rằng các bất đồng giữa Nga - Nhật có thể được giải quyết bằng cách thiết lập mối quan hệ đối tác thân thiết. “Chúng tôi hy vọng chuyến thăm lần này sẽ tạo động lực mới để phát triển quan hệ toàn diện không chỉ về chính trị mà còn trong thương mại và kinh tế” - ông Ushakov nói.

Trước đó, mối quan hệ Nga - Nhật Bản xấu đi kể từ khi Tokyo tham gia các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine cách đây hơn 2 năm. Theo tạp chí Nikkei Asian Review, Nhật Bản đã nhận ra điều mà Mỹ chưa nhận ra là hợp tác với Nga có lợi nhiều hơn là đối đầu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo