xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng Singapore tiếp ông Kim Jong-un

Cao Lực (Theo Yonhap)

(NLĐO) – Không lâu sau khi ông Kim Jong-un đáp xuống Singapore, thủ tướng nước chủ nhà đã tiếp đón nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Trước đó, một đoàn xe, bao gồm chiếc limousine được cho là chở ông Kim Jong-un, đã rời sân bay Changi (Singapore) để đến khách sạn St. Regis Hotel – nơi nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ ở lại trong suốt thời gian diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Theo Straits Times, một chiếc Boeing 747 của hãng hàng không Air China (Trung Quốc) được cho là chở ông Kim đã hạ cánh xuống sân bay Changi vào lúc 14 giờ 36 phút (giờ địa phương). Trang Flightradar24 theo dõi hành trình bay khẳng định chiếc Boeing 747 nói trên chính là chiếc máy bay cất cánh từ Bình Nhưỡng vào lúc 8 giờ 30 phút để đến Singapore.

Thủ tướng Singapore tiếp ông Kim Jong-un - Ảnh 1.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters

Nguồn: Straits Times/YouTube

Ông Kim nhiều khả năng sẽ dành những ngày còn lại ở khách sạn St. Regis Hotel để cùng các quan chức Triều Tiên cấp cao tập trung chuẩn bị trước khi hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 12-6.

Tổng thống Trump cũng đang trên đường đến Singapore sau khi dự hội nghị G7 ở Canada từ ngày 8 đến ngày 9-6. Chuyên cơ chở ông chủ Nhà Trắng nhiều khả năng sẽ đáp xuống Căn cứ không quân Paya Lebar (Singapore) vào tối 10-6.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra vào ngày 12-6 là dịp để Tổng thống Trump và lãnh đạo Kim gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên để đàm phán về việc từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lấy những đảm bảo an ninh.

Thủ tướng Singapore tiếp ông Kim Jong-un - Ảnh 3.

Một đoàn xe, trong đó có chiếc limousin được cho là chở ông Kim Jong-un, được xe an ninh hộ tống về khách sạn St. Regis Hotel. Ảnh: Yonhap

18:31 ngày 10/06/2018

Người dân Singapore háo hức đón ông Kim

Người dân Singapore đứng chờ hai bên đường khi đoàn xe chở ông Kim tới Istana, văn phòng thủ tướng Singapore.

Đi cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên là các cố vấn hàng đầu, bao gồm ông Kim Yong-chol (phó chủ tịch đảng Lao động, người vừa sang Washington trao thư của ông Kim cho ông Trump), ông Ri Su-yong (phó chủ tịch đảng Lao động về đối ngoại) và Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong-ho.

 

sing 4 st
Ảnh: Straits Times

 

sing 3 st
Ảnh: Straits Times

 

 

18:30 ngày 10/06/2018

Tổng thống Hàn Quốc "không đến Singapore"

Nhiều khả năng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in không đến Singapore. Thay vào đó, Seoul cử đi ông Nam Gwan-pyo, phó giám đốc Văn phòng An ninh quốc gia của ông Moon, và một số quan chức cấp cao khác.

Thông tin trên do văn phòng tổng thống Hàn Quốc Cheong Wa Dae đưa ra chiều tối 10-6.

18:23 ngày 10/06/2018

Singapore chi 15 triệu USD cho hội nghị Mỹ - Triều

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tiết lộ nước này chi khoảng 20 triệu SGD (15 triệu USD cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Trong số này, chi phí cho công tác bảo đảm an ninh chiếm phân nửa.

Theo ông, đây là đóng góp của Singapore cho một nỗ lực quốc tế nhằm mang lại ổn định cho khu vực.

18:08 ngày 10/06/2018

Hình ảnh Thủ tướng Lý Hiển Long tiếp đón ông Kim Jong-un

Sau khi đến Singapore, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp gỡ Thủ tướng Lý Hiển Long vào khoảng 18 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 10-6 ở Dinh Istana.

Ngay khi gặp gỡ, ông Kim Jong-un và ông Lý Hiển Long đã tươi cười bắt tay nhau trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện.

Lãnh đạo Kim đã cảm ơn ông Lý Hiển Long vì “những nỗ lực chân thành” liên quan đến thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều. Đáp lại, ông Lý Hiển Long cũng đã cảm ơn ông Kim vì “đã đến Singapore và đã chọn Singapore làm địa điểm tổ chức thượng đỉnh”

Theo Reuters, sau khi tiếp đón lãnh đạo Kim, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ tiếp đón Tổng thống Donald Trump – người đang trên đường đến Singapore sau khi rời hội nghị G7 ở Canada – vào ngày 11-6.

img
 
img
 

 

18:06 ngày 10/06/2018

Lộ thời gian ông Kim rời Singapore

Reuters ngày 10-6 dẫn một nguồn tin mật cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến rời Singapore vào lúc 14 giờ (giờ địa phương) ngày 12-6.

Ông Kim sẽ hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào lúc 9 giờ (giờ địa phương) vào ngày 12-6 về việc chấm dứt chương trình hạt nhân để đổi lấy cam kết hỗ trợ kinh tế và đảm bảo an ninh.

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo