xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thương chiến Mỹ - Trung nhen nhóm xuống thang?

Xuân Mai

Hy vọng về sự xuống thang của cuộc thương chiến Mỹ - Trung phần nào được nhen nhóm sau khi Tổng thống Donald Trump ngày 26-8 cho biết Trung Quốc đã liên lạc với các quan chức thương mại Mỹ để đề nghị nối lại đàm phán, đồng thời gọi đây là diễn biến rất tích cực đối với thế giới.

Phát biểu bên lề Hội nghị Thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) tại Pháp, Tổng thống Donald Trump cho biết hai bên sẽ bắt đầu "thương thảo rất nghiêm túc" .

Ở chiều ngược lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói không biết gì về sự liên lạc nói trên. Dù vậy, theo hãng tin Reuters, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cùng ngày khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng giải quyết tranh cãi thương mại với Washington thông qua các cuộc đàm phán "bình tĩnh". Theo ông Lưu, leo thang thương chiến không có lợi cho Trung Quốc, Mỹ cũng như những nước khác trên thế giới. Phó Thủ tướng Trung Quốc nói thêm các công ty Mỹ đặc biệt được chào đón ở Trung Quốc và sẽ được đối xử công bằng.

Thương chiến Mỹ - Trung nhen nhóm xuống thang? - Ảnh 1.

Các thùng hàng dán nhãn “sản xuất tại Trung Quốc” được xếp trong kho Công ty chất bán dẫn Cypress ở bang California - Mỹ Ảnh: Reuters

Ông Lưu Hạc có phản ứng trên một ngày sau khi ông Donald Trump đe dọa sử dụng Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp quốc tế (IEEPA) để ép toàn bộ công ty Mỹ rời bỏ Trung Quốc. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ còn bày tỏ sự hối tiếc vì không đánh thuế Bắc Kinh cao hơn.

Những phát biểu này khiến nhiều doanh nghiệp Mỹ tỏ ra bối rối và lo ngại về tác động của chúng đối với hoạt động kinh doanh của họ. Ông Tom Linebarger, Giám đốc điều hành Công ty Cummins (Mỹ) chuyên sản xuất động cơ diesel, nhận định: "Tiếp tục leo thang (thương chiến Mỹ - Trung) có hại cho doanh nghiệp, lao động và nông dân Mỹ". Trong khi đó, đối với nhiều công ty khởi nghiệp công nghệ trong những lĩnh vực như xe điện, robot, yêu cầu ngừng làm ăn ở Trung Quốc dường như là điều bất khả thi.

Không gì lạ khi giới chức Mỹ tìm cách giảm nhẹ lời đe dọa trên khi nhấn mạnh ông Donald Trump không ra lệnh các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc và không có kế hoạch IEEPA để buộc họ làm thế. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nhấn mạnh chính quyền ông Donald Trump muốn các công ty Mỹ hoạt động tại những địa điểm mà họ được đối tác thương mại tôn trọng và đối xử công bằng. 

Trong khi đó, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Donald Trump, ông Stephen Miller, nói với kênh Fox News: "Doanh nghiệp Mỹ không nên phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc. Đó không phải là sự đầu tư dài hạn tốt".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo