xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thượng đỉnh Hàn - Triều mở đầu suôn sẻ

Xuân Mai

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định hội nghị thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Singapore đã giúp ổn định an ninh khu vực, đồng thời hy vọng có thêm tiến triển tại hội nghị thượng đỉnh Hàn - Triều đang diễn ra.

Đó là những trao đổi của ông Kim với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khi trên đường đưa nhà lãnh đạo láng giềng về nhà khách Paekhwawon hôm 18-9, sau lễ đón trang trọng tại sân bay quốc tế Sunan cùng chuyến diễu hành trên đường phố thủ đô Bình Nhưỡng với sự chào đón của gần 100.000 người dân Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc có mặt ở Bình Nhưỡng từ ngày 18 đến 20-9 để dự hội nghị thượng đỉnh Hàn - Triều lần thứ ba và cũng là cuộc họp đầu tiên của lãnh đạo hai nước diễn ra ở Bình Nhưỡng sau 11 năm. Trong khi ông Kim bày tỏ mong muốn hai bên sẽ đạt được "kết quả đáng kể nhanh chóng" thì ông Moon cho rằng đây là "thời điểm gặt hái thành quả". 

Thượng đỉnh Hàn - Triều mở đầu suôn sẻ - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bắt tay Tổng thống Moon Jae-in khi cả hai đến trụ sở Ủy ban Trung ương Đảng Lao động tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm 18-9 Ảnh: REUTERS

Hai nhà lãnh đạo sau đó có cuộc họp kín kéo dài khoảng 2 giờ tại trụ sở Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và đây là lần đầu tiên một lãnh đạo nước ngoài được tiếp đón tại cơ quan này. Các nội dung chính được thảo luận bao gồm cải thiện quan hệ liên Triều, thúc đẩy phi hạt nhân hóa, mở đường cho cuộc đối thoại Mỹ - Triều và chấm dứt căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Tùy vào kết quả thảo luận, hai bên có khả năng tổ chức cuộc họp báo chung trước khi Tổng thống Moon dự kiến về nước vào ngày 20-9.

Tháp tùng tổng thống Hàn Quốc lần này có người thừa kế Tập đoàn Samsung Jay Y. Lee, Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won, Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Hyun Jeong-eun, Phó Chủ tịch Công ty Ôtô Hyundai Kim Yong-hwan và Chủ tịch Công ty POSCO Choi Jeong-woo. Tuy nhiên, nhà kinh tế học Hàn Quốc Kim Jin-young cho rằng các doanh nghiệp sẽ do dự đầu tư vào miền Bắc nếu không có đạt được bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến phi hạt nhân hóa.

Trong lúc dõi theo diễn biến cuộc gặp Hàn - Triều, Bộ Ngoại giao Mỹ thúc giục Hàn Quốc tuân thủ các lệnh trừng phạt Triều Tiên của Liên Hiệp Quốc. Cùng ngày 18-9, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho hay nước này hy vọng thượng đỉnh Hàn - Triều sẽ đạt được các bước cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo