xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Singapore triển khai lực lượng huyền thoại

Cao Lực (Theo Reuters)

(NLĐO) – Những chiến binh bộ lạc Gurkha của Nepal, một trong những lực lượng thiện chiến nhất thế giới, sẽ tham gia bảo đảm an ninh cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Singapore.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi hai nhà lãnh đạo đến Singapore, những chiến binh huyền thoại của bộ lạc Gurkha đã được giao trọng trách gìn giữ an ninh cho địa điểm tổ chức thượng đỉnh, các tuyến đường cũng như khách sạn, Reuters ngày 5-6 cho biết.  

Vào tuần trước, trong suốt thời gian diễn ra Đối thoại Shangri-La, những chiến binh Gurkha cũng đã được tin tưởng giao trách nhiệm bảo đảm an toàn cho hàng loạt nhân vật quan trọng, bao gồm Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và bộ trưởng của các quốc gia khác.  

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Singapore triển khai lực lượng huyền thoại - Ảnh 1.

Những chiến binh huyền thoại Gurkha tuần tra khách sạn Shangri-La vào ngày 1-6-2018. Ảnh: Reuters

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Singapore triển khai lực lượng huyền thoại - Ảnh 2.

Họ được cảnh sát Singapore tuyển chọn kỹ càng từ khu vực đồi núi hiểm trở của Nepal.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Singapore triển khai lực lượng huyền thoại - Ảnh 3.

"Họ là lực lượng tốt nhất mà Singapore có thể triển khai. Tôi chắc chắn họ sẽ tham gia bảo đảm an ninh cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên" – ông Tim Huxley, chuyên gia lực lượng vũ trang Singapore thuộc Viện Nghiên cứu và Chiến lược Quốc tế (IISS), khẳng định. Ảnh: Reuters

Vào những lúc bình thường, ít khi người ta thấy chiến binh Gurkha xuất hiện ở Singapore. Họ được cảnh sát Singapore tuyển chọn kỹ càng từ khu vực đồi núi hiểm trở của Nepal.

"Họ là lực lượng tốt nhất mà Singapore có thể triển khai. Tôi chắc chắn họ sẽ tham gia bảo đảm an ninh cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên" – ông Tim Huxley, chuyên gia lực lượng vũ trang Singapore thuộc Viện Nghiên cứu và Chiến lược Quốc tế (IISS), khẳng định

Lực lượng này được trang bị áo chống đạn, súng trường FN SCAR của Bỉ và súng lục giắt ở chân.  Mặc dù được trang bị vũ khí hiện đại, những chiến binh huyền thoại Gurkha luôn ra trận với dao quắm truyền thống Khukri. Truyền thuyết kể rằng hễ con dao này được rút ra là sẽ có máu.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Singapore triển khai lực lượng huyền thoại - Ảnh 4.

Mặc dù được trang bị vũ khí hiện đại, những chiến binh huyền thoại Gurkha luôn ra trận với dao quắm truyền thống Khukri. Ảnh: PA

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Singapore triển khai lực lượng huyền thoại - Ảnh 5.

Truyền thuyết kể rằng hễ con dao này được rút ra là sẽ có máu. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên cảnh sát Singapore từ chối bình luận về việc triển khai những chiến binh Gurkha cũng như quân số của họ (nếu có). Theo IISS, có 1.800 chiến binh phục vụ trong cảnh sát Singapore, thông qua 6 công ty bán quân sự.

Lực lượng Gurkha của Singapore có liên hệ với một truyền thống lâu đời của quân đội Anh hơn 200 năm trước. Từng bại trận dưới tay người Gurkha trong Cuộc chiến Anh - Nepal vào thế kỷ XIX, quân đội Anh rất ngưỡng mộ sự dũng cảm và thiện chiến của họ nên bắt đầu tìm cách tuyển mộ.

Giờ đây, những chiến binh Gurkha đang phục vụ trong quân đội Anh, Ấn Độ và Nepal cũng như ở Brunei và Singapore. Họ đã chiến đấu trong cả hai thế chiến, chiến tranh Falkland và gần đây hơn là ở Afghanistan.

Ở Singapore, những chiến binh Gurkha được triển khai như một lực lượng binh trung lập, đảm bảo an ninh tại các sự kiện quan trọng hay trong suốt thời gian xảy ra bạo loạn.

Thông thường, những chiến binh Gurkha được tuyển chọn vào năm 18 hay 19 tuổi trước khi được đưa đến Singapore huấn luyện. Khi về hưu vào năm 45 tuổi, họ sẽ được hồi hương.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Singapore triển khai lực lượng huyền thoại - Ảnh 6.

Những chiến binh Gurkha đang phục vụ trong quân đội Anh, Ấn Độ và Nepal cũng như ở Brunei và Singapore. Họ đã chiến đấu trong cả hai thế chiến, chiến tranh Falkland và gần đây hơn là ở Afghanistan. Ảnh: AP

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Singapore triển khai lực lượng huyền thoại - Ảnh 7.

Ở Singapore, những chiến binh Gurkha được triển khai như một lực lượng binh trung lập, đảm bảo an ninh tại các sự kiện quan trọng hay trong suốt thời gian xảy ra bạo loạn. Ảnh: AP

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Singapore triển khai lực lượng huyền thoại - Ảnh 8.

Thông thường, những chiến binh Gurkha được tuyển chọn vào năm 18 hay 19 tuổi trước khi được đưa đến Singapore huấn luyện. Khi về hưu vào năm 45 tuổi, họ sẽ được hồi hương. Ảnh: Reuters

Doanh trại bất khả xâm phạm

Trang web của cảnh sát Singapore mô tả những chiến binh Gurkha là "cứng rắn, thận trọng và kiên định" trong những chiến dịch bán quân sự giúp bảo đảm an toàn cho Singapore.

Họ sống với gia đình ở Doanh trại ở núi Vernon, một khu vực mà dân thường Singapore không được phép vào. Con cái họ được nhập học ở địa phương nhưng chiến binh Gurkha không được kết hôn với phụ nữ địa phương.

Người vợ giấu tên của một chiến binh Gurkha khẳng định cuộc sống trong doanh trại ở núi Vernon rất nghiêm khắc. "Một trong những nguyên tắc đó là chúng tôi phải đi ngủ trước 22 giờ 30 mỗi tối. Nghĩa là không được nghe nhạc, không gì cả. Ngay cả nếu chúng tôi có một buổi tiệc, chúng tôi phải dừng lại. Nếu không, sẽ bị phạt" – người này chia sẻ.

Cũng theo người này, nơi họ sống có lệnh giới nghiêm lúc 12 giờ đêm. "Phụ nữ có thể ở ngoài nếu có lý do đặc biệt nhưng đàn ông thì tuyệt đối không" - cô nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo