xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tỉ phú Mỹ bán tống bán tháo cổ phiếu công ty Trung Quốc

H.Bình (Theo BBC, The Business Insider)

(NLĐO) - Tỉ phú người Mỹ George Soros hồi cuối tuần trước đã bán hầu hết các cổ phiếu của tập đoàn thương mại điện tử Alibaba (Trung Quốc) mà quỹ đầu tư của ông đang nắm giữ.

Hiện quỹ đầu tư Soros Fund Management (có trụ sở ở New York) chỉ còn nắm 60.000 cổ phiếu trị giá 4,88 triệu USD. Hồi cuối tháng 3, quỹ này có 4,4 triệu cổ phiếu trị giá gần 370 triệu USD. Ngoài ra, công ty này còn bán cổ phiếu của công ty tìm kiếm trực tuyến Baidu (Trung Quốc).

Ông Soros đứng thứ 2 trong danh sách các nhà quản lý quỹ đầu tư có thu nhập cao nhất năm 2014 khi kiếm được 1,2 tỉ USD, theo tạp chí Forbes hồi tháng 2-2015.

Tương tự, quỹ đầu tư Tiger Global Management của tỉ phú Chase Coleman (Mỹ) cũng bán ra hàng triệu cổ phiếu của Alibaba. Vào cuối tháng 3, quỹ này nắm giữ 6,7 triệu cổ phiếu nhưng con số này giảm xuống 93.494 cổ phiếu 3 tháng sau đó.

 

Georges Soros, chairman of Soros Fund Management, at the Institute for New Economic Thinking (INET) onference in Paris April 9, 2015. — Reuters pic

Tỉ phú người Mỹ George Soros Ảnh: REUTERS

 

Alibaba là công ty thương mại điện tử Trung Quốc do tỉ phú Jack Ma (Mã Vân) thành lập vào năm 1999, bắt đầu niêm yết ở thị trường chứng khoáng New York vào tháng 9-2014. Tuy nhiên, kể từ đó đến giờ, giá trị của cổ phiếu công ty này giảm 37% so với mức cao nhất đạt được hồi tháng 11-2014.

Hai cổ đông lớn nhất của Alibaba vẫn là SoftBank của Nhật Bản (nắm 31,75% cổ phần vào cuối năm 2014) và Yahoo (15,27% cổ phần).

Sau khi thị trường chứng khoán Trung Quốc “rơi tự do” trong mùa hè này, một số nhà đầu tư đã bán cổ phiếu của 2 công ty công nghệ lớn có niêm yết tại Mỹ là Alibaba và Baidu trong quý 2-2015.

Trong khi đó, theo hãng tin Bloomberg, đồng nhân dân tệ hôm nay (17-8) bớt biến động khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) ổn định tỉ giá tham chiếu ở mức 6,3969 nhân dân tệ đổi 1 USD.

Tuần trước, PBOC liên tục giảm tỉ giá tham chiếu giữa nhân dân tệ và USD trước khi tăng nhẹ, khiến giá trị nhân dân tệ rớt xuống mức thấp nhất kể từ năm 1994.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo