xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiến hành đổ bộ diệt IS?

Huệ Bình

Tướng John Allen, trưởng phái đoàn Mỹ phụ trách liên minh quốc tế chống Nhà nước Hồi giáo (IS), tiết lộ một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn nhằm vào nhóm này sắp diễn ra.

Theo hãng thông tấn nhà nước Petra của Jordan, quân đội Iraq sẽ lãnh nhiệm vụ dẫn đầu cuộc tấn công với sự hỗ trợ của liên quân. Để bảo đảm cuộc tấn công đạt hiệu quả cao, một nhóm cố vấn và chuyên gia đã tới Iraq để nâng cấp khả năng chiến đấu cho 12 lữ đoàn bộ binh Iraq. Bên cạnh đó, liên quân còn hỗ trợ thêm vũ khí cần thiết cho lực lượng này.

Tướng Allen cũng tiết lộ ông sẽ sớm có chuyến công du Đông Á để thuyết phục thêm một số nước ở khu vực này gia nhập liên minh chống IS vốn đã khá đông với sự tham gia của 62 quốc gia.

 

Phi công người Jordan Muath al-Kaseasbeh (áo trắng) bị IS thiêu chết Ảnh: AP
Phi công người Jordan Muath al-Kaseasbeh (áo trắng) bị IS thiêu chết Ảnh: AP

 

Trong khi đó, đài CNN ngày 8-2 dẫn lời 2 thượng nghị sĩ Mỹ là Ted Cruz và Tim Kaine cho rằng Washington nên cung cấp thêm vũ khí cho các lực lượng bộ binh đang chống lại IS, đặc biệt là lực lượng Peshmerga của người Kurd. Hai ông này còn “muốn thấy Mỹ đưa bộ binh ra chiến trường” sau khi chứng kiến cảnh viên phi công Jordan bị IS thiêu sống.

Liên quan đến chiến dịch trả thù IS, Không quân Hoàng gia Jordan (RJAF) cho biết chỉ trong mấy ngày qua, các phi đội F-16 của họ đã thực hiện 56 đợt tấn công, trút mưa bom xuống trại huấn luyện, kho vũ khí, sở chỉ huy, khu trú ẩn... của IS.

Trong một diễn biến khác, Nhật Bản đã tịch thu hộ chiếu của phóng viên ảnh tự do Yuichi Sugimoto hôm 8-2 khi ông này muốn đến Syria. IS đã hành quyết 2 con tin Nhật hồi cuối tháng 1, là ông Haruna Yukawa và Kenji Goto.

Nói về IS, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận nhóm này đang tạo ra mối đe dọa lớn đối với toàn cầu song ông cho rằng các sự kiện ở Syria và Iraq là kết quả của “sự can thiệp vô trách nhiệm từ bên ngoài”.

 

Syria phản đối

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem ngày 9-2 khẳng định Damascus không cần tới sự trợ giúp từ bên ngoài để chống IS. Ngoại trưởng Moallem còn tuyên bố Syria sẽ không chấp nhận lực lượng trên bộ của Jordan hay nước khác vượt qua biên giới vào Syria để đánh IS.

Ông cho biết bất kỳ hành động xâm nhập nào như vậy sẽ bị coi là xâm phạm chủ quyền của Syria. Bên cạnh đó, ông Moallem còn cáo buộc Jordan đã cho phép "các phần tử khủng bố" - cụm từ mà chính phủ Syria dùng để gọi các tay súng đối lập - vượt biên giới vào Syria.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo