xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiết lộ 54 phút liên lạc cuối của máy bay mất tích

Hải Ngọc (Theo Telegraph, Reuters)

(NLĐO) – Tờ Telegraph (Anh) vừa đăng bài viết độc quyền hé mở 54 phút liên lạc của chiếc máy bay mất tích MH370 thuộc hãng Malaysia Airlines.

Bản ghi âm của các đoạn đối thoại trên diễn ra giữa cơ phó và tháp không lưu cũng như các nhân viên không lưu, bắt đầu từ khi chiếc Boeing 777-200 lăn bánh trên đường băng cho đến khi nó mất tín hiệu trên biển Đông.

Bản ghi âm trên bao gồm cả thời điểm mà các nhà điều tra tin là máy bay đã bị phá hoại cũng như những lời cuối bất thường “Được rồi, chúc ngủ ngon” của cơ phó 27 tuổi Fariq Abdul Hamid lúc 1 giờ 19 phút sáng 8-3.

 

img
img

Bản ghi âm mà Telegraph có được

Các nhà phân tích cho rằng chuỗi trao đổi kia có vẻ “hoàn toàn bình thường”, trừ 2 điểm. Đầu tiên là đoạn trao đổi lúc 1 giờ 7 phút, cho biết máy bay đang bay ở độ cao hơn 10,5 km. Điều này không cần thiết vì chỉ lặp lại thông điệp của 6 phút trước và diễn ra vào thời điểm then chốt – lúc hệ thống liên lạc Acars trên máy bay gửi đi tín hiệu cuối cùng trước khi nó bị vô hiệu hóa khoảng 30 phút sau đó. Bộ truyền phát của MH370 bị tắt lúc 1 giờ 21 phút nhưng các nhà điều tra tin là Acars bị tắt trước câu chào của Hamid.

Thứ hai là thời điểm máy bay mất liên lạc và chuyển ngoặt hướng về phía Tây xảy ra tại nơi chuyển giao giữa không lưu Kuala Lumpur – Malaysia và TP HCM – Việt Nam. “Nếu muốn cướp máy bay thì đó là địa điểm phù hợp nhất” – ông Stephen Buzdygan, một cựu phi công lái Boeing 777 của hãng British Airways (Anh), nói.

Bản ghi âm cho thấy nếu thực sự các phi công có liên quan đến vụ mất tích của MH370 thì họ đã che giấu ý định thực rất cẩn thận.

Báo Telegraph cho hay đã liên tục yêu cầu Malaysia Airlines, Cục Hàng không dân dụng Malaysia và văn phỏng của Thủ tướng Najib Razak xác nhận bản ghi âm trên. Chỉ có văn phòng thủ tướng trả lời với nội dung họ không tiết lộ bản ghi âm.

 

Máy bay Úc tìm kiếm đến tận đêm 21-3. Ảnh: Reuters
Máy bay Úc tìm kiếm đến tận đêm 21-3. Ảnh: Reuters

Ngày 22-3, lực lượng cứu hộ Úc đã mở rộng vùng tìm kiếm các vật thể nghi là mảnh vỡ của máy bay mất tích trên vùng biển xa xôi cách TP Perth 2.500 km về phía tây nam và tăng cường số lượng máy bay.

Cơ quan An toàn hàng hải Úc cho hay có 3 máy bay Úc, 1 máy bay New Zealand và 2 máy bay thương mại bay đường dài đang tham gia tìm kiếm. Máy bay Trung Quốc và Nhật cũng sắp có mặt. Ngoài ra, còn có 2 tàu hàng đang có mặt và tàu hải quân Úc HMAS Success sẽ đến vào trưa 22-3 (giờ địa phương).

Hình ảnh vệ tinh được chụp từ ngày 16-3 nên đến nay, nhiều khả năng các vật thể nghi ngờ đã chìm, theo lời Phó Thủ tướng Úc Warren Truss.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc ngày 21-3 cho biết họ đang xem xét đề nghị từ phía Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein muốn Washington cung cấp thiết bị giám sát dưới biển để giúp tìm kiếm MH370.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho hay sẽ có câu trả lời về vấn đề này trong thời gian sớm. Hiện Mỹ cũng tham gia tìm kiếm vật thể mà vệ tinh của Úc chụp được ở Nam Ấn Độ dương.

Malaysia Airlines hôm 21-3 cũng tiết lộ MH370 chở theo pin lithium ion, được cho là hàng hóa nguy hiểm và có thể phát cháy nếu gặp nhiệt độ cao. Loại pin này là thủ phạm của khoảng 140 sự cố trên máy trong vòng 23 năm qua, theo Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ.

Tuy nhiên, ông Ahmad Jauhari Yahya – tổng giám đốc Malaysia Airlines – khẳng định số pin trên được đóng gói và vận chuyển đúng quy cách nên có thể không gây nguy hiểm.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo