xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiết lộ mới nhất về bà Yingluck từ "người nhà" Đảng Pheu Thai

Đỗ Quyên (Theo ABC)

(NLĐO)- Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đang ở Dubai và có kế hoạch xin tị nạn tại Anh, theo tiết lộ mới nhất từ một thành viên cấp cao của đảng Đảng Pheu Thai của nữ cựu lãnh đạo.

Hiện thời gian và con đường đào thoát chính xác của bà Yingluck vẫn chưa được xác nhận, mặc dù các nguồn tin trong Đảng Pheu Thai nói rằng nữ cựu thủ tướng cùng con trai đi bằng đường bộ qua Campuchia, rồi bay tới Singapore và sau đó tới Dubai.

Tiết lộ mới nhất về bà Yingluck từ người nhà Đảng Pheu Thai - Ảnh 1.

Nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan đối mặt với án tù 10 năm nếu bị tuyên có tội trong phiên tòa phán quyết lẽ ra đã diễn ra hôm 25-8 tại Bangkok. Ảnh: Reuters

"Bà Yingluck đang ở Dubai cùng ông Thaksin (cựu thủ tướng Thái Lan và là anh trai của bà Yingluck) và sẽ xin tị nạn ở Anh"- nguồn tin trong đảng Pheu Thai cho biết.

"Đây không phải quyết định đột xuất, bà ấy biết rằng bà ấy sẽ bị chính quyền quân sự trừng phạt nặng"- nguồn tin giấu tên nói với trang ABC.

Trước đó, một nguồn tin chính phủ nói với AP rằng có khả bà Yingluck bay bằng máy bay tư nhân từ Thái Lan thẳng đến Singapore và sang Dubai. Nguồn tin này khẳng định ông Thaksin từ lâu đã chuẩn bị đường thoát cho em gái. "Ông ấy sẽ không để em mình ở tù dù chỉ 1 ngày. Nhưng Dubai không phải đích cuối, bà Yingluck có thể xin tị nạn ở Anh" - nguồn tin nói thêm.

Ông Thaksin từng làm chủ CLB Bóng đá Manchester City và sở hữu nhà tại thủ đô London.

Nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan đối mặt với án tù 10 năm nếu bị tuyên có tội trong phiên tòa phán quyết lẽ ra đã diễn ra hôm 25-8 tại Bangkok.

Tiết lộ mới nhất về bà Yingluck từ người nhà Đảng Pheu Thai - Ảnh 2.

Bà Yingluck đối mặt với những cáo buộc hình sự về chính sách trợ giá lúa gạo được cho là gây tổn thất ngân sách lên tới 15 tỉ USD. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên bà đã không tới dự phiên tòa, nơi bà đối mặt với những cáo buộc hình sự về chính sách trợ giá lúa gạo được cho là gây tổn thất ngân sách lên tới 15 tỉ USD.

Các luật sư của bà Yingluck đã viện lý do bà bị bệnh nhưng tòa án tối cao không chấp nhận lý do này và phát lệnh bắt, đồng thời hoãn phiên phán quyết cho tới ngày 27-9.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo